Quảng Bình: Học sinh vùng ngập sâu chưa thể đi học trở lại

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn chỉ đạo những địa bàn có học sinh đi qua vùng nước chảy xiết, vùng còn ngập sâu thì chưa đi học trở lại để bảo đảm an toàn.

Theo đó, những địa bàn đã bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thì tổ chức dạy học trở lại; những vùng chưa bảo đảm an toàn thì tiếp tục nghỉ học, nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức dạy bù sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng lưu ý các trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cha mẹ học sinh tổ chức đưa đón, theo dõi học sinh đi học để bảo đảm an toàn sau lũ.

Học sinh vùng tâm lũ Quảng Ninh, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình còn lâu mới được đến trường bình thường do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: LPL
Học sinh vùng tâm lũ Quảng Ninh, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình còn lâu mới được đến trường bình thường do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: LPL

Theo ghi nhận của Lao Động, một số địa bàn nước lũ đã rút nhưng vẫn còn hàng trăm trường học chưa được dọn dẹp sau lũ, điều kiện cơ sở vật chất trường lớp chưa bảo đảm.

Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang chìm trong nước lũ. Thực hiện: Lê Phi Long

Tại 2 địa bàn tâm lũ là huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đến sáng 22.10 hầu hết các trường vẫn còn ngập nước lũ. Theo nhận định, ít nhất sang tuần sau học sinh mới có thể đi học trở lại.

Đặc biệt, một khó khăn lớn khi các em học sinh vùng lũ đến trường là trang thiết bị học tập đã bị nước lũ cuốn trôi hết.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phạt tới 100 triệu đồng với đối tượng lợi dụng mưa lũ trục lợi

Trang Mạc |

Trước tình trạng một số đối tượng lợi dụng mưa lũ đầu cơ một số hàng hóa thiết yếu trục lợi bất chính, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã ra chỉ đạo toàn Đội tăng cường công tác thị trường, xử lý nghiêm những đối tượng nêu trên.

Mưa lũ miền Trung: Ngoài mì tôm, nên cứu trợ bằng thực phẩm gì?

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Bên cạnh những thùng mì ăn liền cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung, các mạnh thường quân nên hỗ trợ các loại thực phẩm, vật dụng hữu ích khác, tuỳ vào hoàn cảnh thực tế.

Thành ủy Hà Nội kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phạm Đông |

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản kêu gọi các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Học sinh Quảng Trị rửa sách trong bùn chờ ngày lũ rút

Trần Hữu - Tường Minh |

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền ở tỉnh Quảng Trị khiến nhiều vùng bị ngập lụt nghiêm trọng. Đánh giá tình hình mưa lũ còn kéo dài, một số trường học tranh thủ nước rút dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trong khi đó, nước lũ một số vùng bắt đầu rút cũng là lúc nhiều học sinh chủ động nhặt sách vở để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại.

Học sinh lớp 8 đoạt giải lớn với nghiên cứu chữa COVID-19 tiềm năng

Song Minh |

Một học sinh 14 tuổi ở Mỹ vừa giành giải thưởng 25.000 USD cho một khám phá có thể cung cấp cách chữa trị tiềm năng COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Phạt tới 100 triệu đồng với đối tượng lợi dụng mưa lũ trục lợi

Trang Mạc |

Trước tình trạng một số đối tượng lợi dụng mưa lũ đầu cơ một số hàng hóa thiết yếu trục lợi bất chính, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã ra chỉ đạo toàn Đội tăng cường công tác thị trường, xử lý nghiêm những đối tượng nêu trên.

Mưa lũ miền Trung: Ngoài mì tôm, nên cứu trợ bằng thực phẩm gì?

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Bên cạnh những thùng mì ăn liền cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung, các mạnh thường quân nên hỗ trợ các loại thực phẩm, vật dụng hữu ích khác, tuỳ vào hoàn cảnh thực tế.

Thành ủy Hà Nội kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phạm Đông |

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản kêu gọi các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Học sinh Quảng Trị rửa sách trong bùn chờ ngày lũ rút

Trần Hữu - Tường Minh |

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền ở tỉnh Quảng Trị khiến nhiều vùng bị ngập lụt nghiêm trọng. Đánh giá tình hình mưa lũ còn kéo dài, một số trường học tranh thủ nước rút dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trong khi đó, nước lũ một số vùng bắt đầu rút cũng là lúc nhiều học sinh chủ động nhặt sách vở để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại.

Học sinh lớp 8 đoạt giải lớn với nghiên cứu chữa COVID-19 tiềm năng

Song Minh |

Một học sinh 14 tuổi ở Mỹ vừa giành giải thưởng 25.000 USD cho một khám phá có thể cung cấp cách chữa trị tiềm năng COVID-19.