Quảng Bình: Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều 17.9 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình cho biết, đã có công điện cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 17.9 để phòng, chống bão số 5.

Đồng thời, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”; liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Ban phòng chống lụt bão địa phương sẵn sàng phối hợp để ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, học viên Sở GDĐT Quảng Bình đã đề nghị các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học trong lúc bão, lũ, lụt diễn ra; đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền cho học sinh nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc. Lên phương án vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp cho học sinh đi học trở lại sau bão, lũ.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, hiện còn 913 phương tiện/5.930 lao động đang hoạt động trên biển. Riêng vùng ven biển Quảng Bình có 210 phương tiện/730 lao động và có 5.607 phương tiện/17.011 lao động đã neo đậu tại bờ.

Các hồ chứa nước trên địa bàn cơ bản an toàn, không có sự cố. Có 8 tuyến đê kè trong quá trình thi công gần hoàn thiện. Các loại cây trồng vụ hè-thu cũng đã cơ bản thu hoạch xong. Diện tich thủy sản hiện đang thả nuôi có 6.522,5 ha và 1.529 lồng bè đang nuôi trên sông…

Ông Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan với diễn biến, đường đi, vùng ảnh hưởng của cơn bão số 5 và các hình thế thời tiết gây mưa trước, trong, sau bão. Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương triển khai phương án phòng, chống mưa, bão; kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào bờ, kiểm đếm, sắp xếp neo đậu an toàn.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Đường đi của bão số 5 - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 như thế nào?

Thảo Anh |

Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa bão năm 2020 với cường độ mạnh cấp 12 giật cấp 14. Bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi.

Bão số 5: Không được chủ quan với sức gió giật cấp 14

Vũ Long |

Bão số 5 di chuyển nhanh, sức gió giật lớn cấp 14, đặc biệt đe dọa 5 tỉnh trọng tâm bị bão đổ bộ (từ Quảng Bình-Quang Nam).

Kịch bản đường đi, cường độ bão số 5 ra sao, đe doạ những nơi nào?

Thảo ANh - Hoài Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích, khả năng cường độ bão số 5 mạnh nhất khi cách đất liền 100km, mạnh cấp 12 giật đến cấp 14.

Bản tin 1 phút: Tin mới nhất bão số 5, báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4

NGỌC ANH - ĐINH THIỆN |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 17.9: Thông tin mới nhất bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình- Quảng Nam; Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì trong vụ án Dương Thị Bạch Diệp; Mở lại đường bay quốc tế: Hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận COVID-19; Tổng thống Trump: Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 trong tháng 10...

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Đường đi của bão số 5 - cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 như thế nào?

Thảo Anh |

Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa bão năm 2020 với cường độ mạnh cấp 12 giật cấp 14. Bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi.

Bão số 5: Không được chủ quan với sức gió giật cấp 14

Vũ Long |

Bão số 5 di chuyển nhanh, sức gió giật lớn cấp 14, đặc biệt đe dọa 5 tỉnh trọng tâm bị bão đổ bộ (từ Quảng Bình-Quang Nam).

Kịch bản đường đi, cường độ bão số 5 ra sao, đe doạ những nơi nào?

Thảo ANh - Hoài Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích, khả năng cường độ bão số 5 mạnh nhất khi cách đất liền 100km, mạnh cấp 12 giật đến cấp 14.

Bản tin 1 phút: Tin mới nhất bão số 5, báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4

NGỌC ANH - ĐINH THIỆN |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 17.9: Thông tin mới nhất bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình- Quảng Nam; Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì trong vụ án Dương Thị Bạch Diệp; Mở lại đường bay quốc tế: Hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận COVID-19; Tổng thống Trump: Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 trong tháng 10...