Quảng Bình: Học sinh lớp 1, 2 học qua sóng truyền hình từ 20.9

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có công văn chỉ đạo việc học tập của học sinh, trong đó yêu cầu không tổ chức dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1, lớp 2 mà học qua sóng truyền hình từ 20.9.

Tối 16.9 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong vừa ký công văn về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch COVID-19.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non: không tổ chức dạy học trực tuyến, tạm thời chưa tổ chức học tập tại trường. Tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở nhà theo các hình thức phù hợp.

Đối với học sinh lớp 1, lớp 2: không tổ chức dạy học trực tuyến, tạm thời chưa tổ chức học tập tại trường. Tập trung hướng dẫn học sinh học tập theo chương trình dạy học được phát sóng trên kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, bắt đầu từ ngày 20.9.2021.

Đối với học sinh khối tiểu học (các lớp 3, 4, 5), khối THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện, khả năng của học sinh và tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để quyết định phù hợp.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp, nghiên cứu áp dụng sau ngày 30.9.2021 trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để quyết định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế triển khai phòng chống dịch hiệu quả trong trường học; tiêm vac-xin phòng dịch cho đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn trong dạy học.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên người dân trên địa bàn tỉnh phải chịu tác động, ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với bậc học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Biệt đội shipper giao sách, đồ dùng học tập cho học sinh

Chân Phúc - Anh Tú |

Len lỏi vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà dân để trao tận tay cho các em học sinh từng bộ sách giáo khoa, từng bộ dụng cụ học tập, đó là công việc mà đội shipper tình nguyện xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM đang thực hiện trong những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, một tình nguyện viên sẽ giao được 40-50 bộ sách đến các em học sinh.

Bộ GDĐT giảm tải nhiều nội dung trong sách giáo khoa cho học sinh tiểu học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở tinh giản các nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng của học sinh tiểu học.

Quảng Bình chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 cho học sinh các cấp

LÊ PHI LONG |

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên người dân trên địa bàn tỉnh phải chịu tác động, ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biệt đội shipper giao sách, đồ dùng học tập cho học sinh

Chân Phúc - Anh Tú |

Len lỏi vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà dân để trao tận tay cho các em học sinh từng bộ sách giáo khoa, từng bộ dụng cụ học tập, đó là công việc mà đội shipper tình nguyện xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM đang thực hiện trong những ngày qua. Trung bình mỗi ngày, một tình nguyện viên sẽ giao được 40-50 bộ sách đến các em học sinh.

Bộ GDĐT giảm tải nhiều nội dung trong sách giáo khoa cho học sinh tiểu học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở tinh giản các nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng của học sinh tiểu học.

Quảng Bình chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 cho học sinh các cấp

LÊ PHI LONG |

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên người dân trên địa bàn tỉnh phải chịu tác động, ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.