Quảng Bình hiện có bao nhiêu bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng?

LÊ PHI LONG |

Tính đến ngày 14.9, tỉnh Quảng Bình có 1.006 ca mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó có 1 ca nặng đã tử vong vào sáng cùng ngày. Vậy, tỉnh đang còn bao nhiêu ca diễn biến nặng?

Ngày 14.9, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, đang áp dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. 

Trong đó, tầng 1 là cơ sở điều trị người nhiễm (F0) không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ, chiếm tỉ lệ bệnh nhân đông nhất với hơn 650 ca.

Tầng 3 là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đây là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch. Hiện theo thống kê, có 12 ca nặng, trong đó có 1 ca 88 tuổi đã tử vong vào sáng 14.9.

Theo điều tra truy vết, số ca mắc liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh Quảng Bình từ ngày 24.8 đến nay chiếm 90% tổng số ca mắc COVID-19 tích lũy từ đầu năm 2021. Tổng số ổ dịch hiện tại trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay là 40 xã.

Theo đánh giá chung, số lượng các ca bệnh trong ngày đã có chiều hướng giảm và tập trung chủ yếu ở các vùng phong tỏa. Toàn tỉnh chỉ còn 1 địa phương là thị xã Ba Đồn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh kể từ ngày 24.8.

Theo nhận định của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, hiện một số khó khăn, thách thức đang diễn ra là số F0 tăng nên công tác điều trị gặp khó khăn hơn (phân tuyến, chuyển tuyến, chăm sóc dinh dưỡng…); đặc biệt do thời tiết không thuận lợi, chuẩn bị vào mùa mưa lũ nên việc vừa phòng, chống dịch vừa phòng, chống lụt bão cũng gặp nhiều thách thức.

Theo báo cáo mới nhất, số ca mắc COVID-19 mới tại tỉnh Quảng Bình đã có chiều hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao. Tính từ 6h00 ngày 13.9 đến 6h00 ngày 14.9, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 34 ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay là 1.304 ca, trong đó có 298 ca đã điều trị khỏi.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người đã tiêm vaccine COVID-19 giảm nguy cơ tử vong hơn 32 lần

Phương Anh |

Ngay cả khi đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có thể nhiễm SARS-COV-2, song lợi ích của việc tiêm chủng mang lại rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

Cụ 88 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm COVID-19, đây là trường hợp tuổi đã cao, 88 tuổi, tử vong sau biểu hiện bệnh khoảng 1 tuần.

Dự kiến năm 2022 sẽ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi

Hương Giang |

Tối 13.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong thời gian tới đây, khi số lượng lớn vaccine COVID-19 về, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn đối với các địa phương trong việc triển khai thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em 12-18 tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người đã tiêm vaccine COVID-19 giảm nguy cơ tử vong hơn 32 lần

Phương Anh |

Ngay cả khi đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có thể nhiễm SARS-COV-2, song lợi ích của việc tiêm chủng mang lại rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

Cụ 88 tuổi nhiễm COVID-19 tử vong ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm COVID-19, đây là trường hợp tuổi đã cao, 88 tuổi, tử vong sau biểu hiện bệnh khoảng 1 tuần.

Dự kiến năm 2022 sẽ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi

Hương Giang |

Tối 13.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong thời gian tới đây, khi số lượng lớn vaccine COVID-19 về, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn đối với các địa phương trong việc triển khai thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em 12-18 tuổi.