Quảng Bình: Gần 8.000 người mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc trong 3 tháng

LÊ PHI LONG |

Theo thống kê, quý III năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng người lao động mất việc làm hoặc tạm ngừng làm việc tại Quảng Bình chiếm số lượng rất lớn.

Ngày 22.9 Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp và một số sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, mặc dù tỉnh đã tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ kế hoạch hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng ước tính trong quý III năm 2021 có khoảng 7.750 người lao động phải tạm ngừng làm việc hoặc mất việc làm; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm 50% số lượng lao động, dẫn đến người lao động buộc phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Thống kê cho thấy, nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh phải chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc tại tỉnh Quảng Bình để thu hẹp sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho rằng, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thời gian qua đã tác động dài hạn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, rất cần sự nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị để không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp thấu hiểu, chia sẻ, đồng thuận và đồng hành với tỉnh trong mọi nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, sau ngày 22.9 các địa phương trong tỉnh sẽ cơ bản chuyển trạng thái trong phòng, chống dịch, doanh nghiệp có thể hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân có thể trở lại với trạng tháí "bình thường mới".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ngành, địa phương cần tiếp thu tối đa kiến nghị của doanh nghiệp để sớm đề xuất lãnh đạo tỉnh tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh để tìm ra những giải pháp nhằm sớm tháo gỡ khó khăn; xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời việc tiêm vắc xin để người lao động yên tâm trở lại làm việc; xây dựng các phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành mũi nhọn mà Quảng Bình có thế mạnh như du lịch, dịch vụ. 

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các ngành Tài chính, Thuế, Ngân hàng, các tổ chức tín dụng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Trước tình trạng người lao động đang phải “gánh” hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19, họ đã có các kiến nghị đề xuất để được hỗ trợ vượt qua đại dịch. Trong đó, rất cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp-“điểm tựa” của hàng triệu LĐ bị mất việc làm

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) càng khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp, hỗ trợ người tham gia vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người từ vùng dịch về, mất việc làm được hỗ trợ vay 100 triệu đồng

QUÁCH DU |

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Thanh Hóa có hơn 166.000 người từ các vùng dịch hồi hương về quê. Để đảm bảo nhu cầu về việc làm cũng như ổn định đời sống, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án cụ thể nhằm hỗ trợ các trường hợp này trong thời gian sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Trước tình trạng người lao động đang phải “gánh” hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19, họ đã có các kiến nghị đề xuất để được hỗ trợ vượt qua đại dịch. Trong đó, rất cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp-“điểm tựa” của hàng triệu LĐ bị mất việc làm

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) càng khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp, hỗ trợ người tham gia vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người từ vùng dịch về, mất việc làm được hỗ trợ vay 100 triệu đồng

QUÁCH DU |

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Thanh Hóa có hơn 166.000 người từ các vùng dịch hồi hương về quê. Để đảm bảo nhu cầu về việc làm cũng như ổn định đời sống, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án cụ thể nhằm hỗ trợ các trường hợp này trong thời gian sắp tới.