Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc tăng cường các biên pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, chỉ đạo tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc"; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả".

Đặc biệt là nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, tang...

Cụ thể, tạm thời dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh gồm: các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm Internet công cộng, karaoke, massage, quán bar, vũ trường.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; hạn chế tổ chức các lễ hội, hội chợ, các sự kiện văn hóa - thể thao tập đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...; các điểm bán hoa, cây cảnh, bắn pháo hoa... cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như trang bị khẩu trang phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi và xử lý công việc, làm việc trực tuyến; cử người trực thường xuyên cập nhật các văn bản về tình hình dịch bệnh và văn bản chỉ đạo (trên môi trường mạng và văn bản giấy) để kịp thời triển khai tại ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương đã đi liên hoan, hát karaoke, đến bệnh viện

Minh Vũ |

Ca mắc mới COVID-19 ở Cẩm Giàng, Hải Dương vừa công bố sáng nay (BN1851) có lịch trình di chuyển phức tạp, đã từng đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đám giỗ 49 ngày, liên hoan, đi hát karaoke tiếp xúc nhiều người...

Quán bar, karaoke yên ắng sau khi Hà Nội liên tục có ca nhiễm mới

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố đều tạm dừng hoạt động. Khó có thể bắt gặp quán nào mở cửa đón khách, công khai hoạt động.

Bị cấm vẫn hát, cả khách và nhân viên quán karaoke bị cách ly

Nguyễn Hùng |

Ngoài bị phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, cả khách và nhân viên một quán karaoke ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn bị áp dụng biện pháp cách ly tại chỗ tự trả phí.

Nhiều quán bar - karaoke tất bật thu dọn, đóng chặt cửa sau 12h đêm

Minh Hoài |

Sau 12h đêm 31.1, nhiều cửa hàng dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường đã yêu cầu khách ra về, thậm chí có những cơ sở đã thông báo dừng hoạt động, cửa chốt then cài trước đó cả 3 ngày.

Liên tục ca nhiễm mới, quán bar, karaoke ở Hà Nội mời khách ra về lúc 0h

MINH ÁNH - Hoài Anh |

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan với ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố đều dừng hoạt động trước 0h ngày 1.2.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương đã đi liên hoan, hát karaoke, đến bệnh viện

Minh Vũ |

Ca mắc mới COVID-19 ở Cẩm Giàng, Hải Dương vừa công bố sáng nay (BN1851) có lịch trình di chuyển phức tạp, đã từng đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đám giỗ 49 ngày, liên hoan, đi hát karaoke tiếp xúc nhiều người...

Quán bar, karaoke yên ắng sau khi Hà Nội liên tục có ca nhiễm mới

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố đều tạm dừng hoạt động. Khó có thể bắt gặp quán nào mở cửa đón khách, công khai hoạt động.

Bị cấm vẫn hát, cả khách và nhân viên quán karaoke bị cách ly

Nguyễn Hùng |

Ngoài bị phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, cả khách và nhân viên một quán karaoke ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn bị áp dụng biện pháp cách ly tại chỗ tự trả phí.

Nhiều quán bar - karaoke tất bật thu dọn, đóng chặt cửa sau 12h đêm

Minh Hoài |

Sau 12h đêm 31.1, nhiều cửa hàng dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường đã yêu cầu khách ra về, thậm chí có những cơ sở đã thông báo dừng hoạt động, cửa chốt then cài trước đó cả 3 ngày.

Liên tục ca nhiễm mới, quán bar, karaoke ở Hà Nội mời khách ra về lúc 0h

MINH ÁNH - Hoài Anh |

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan với ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố đều dừng hoạt động trước 0h ngày 1.2.