Quảng Bình đón nhận hàng chục ngàn tỷ đồng vốn đầu tư

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.1 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án của 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 20.995 tỷ đồng tại Hội nghị nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 sắp tới.

Theo đó, Hội nghị sẽ có chủ đề “Quảng Bình- Tiềm năng, an toàn và khác biệt”, dự kiến sẽ được diễn ra vào chiều 17.1.2021.

Theo ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, hội nghị sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh thành trong nước; các cơ quan ngoại giao: đại sứ quán và cơ quan ngoại giao một số quốc gia; các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; các doanh nghiệp trong và ngoài nước; các nhà đầu tư tiềm năng; các tổ chức tín dụng…

Đặc biệt, tại Hội nghị UBND tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án của 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 20.995 tỷ đồng (tương đương với 910 triệu USD). Đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 21 dự án của 16 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 73.683 tỷ đồng (tương đương 3,2 tỷ USD).

Trao đổi với báo Lao Động, ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là hoạt động quan trọng khởi đầu cho nhiệm kỳ mới với mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 2021: Nguồn cung khan hiếm, dòng tiền nhà đầu tư đổ về đâu?

Đỗ Huyền |

Nguồn cung bất động sản năm 2020 bị giảm kéo theo thị trường 3 năm tiếp theo sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm khiến giá bất động sản tăng. Tuy nhiên, theo đánh giá từ giới chuyên gia, Bất động sản vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn và ổn định trong năm 2021.

Niềm tin của nhà đầu tư về mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Văn Nguyễn |

Các tổ chức đầu tư cùng lúc bày tỏ sự lạc quan khi đánh giá Việt Nam có nhiều cơ sở cũng như cấu phần vững chắc để có thể đạt được vào mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% trong năm 2021.

Đầu tư công tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng

Cao Nguyên ghi |

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc tăng trưởng, thành quả năm 2020 đạt được một phần nào đó cũng do tích lũy từ những năm trước cộng lại. Trong đó, phải nhận thấy những cố gắng của doanh nghiệp, của người dân... Còn PGS-TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá, đầu tư công tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng năm 2021.

122 quốc gia đầu tư vào Việt Nam trong năm 2020

Vũ Long |

Trong năm 2020 đã có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...

Apple đầu tư vào Việt Nam: Mục tiêu thu hút FDI chất lượng cao

Nhóm PV |

Theo TS Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài, việc các ông lớn như Apple chuyển dịch sang Việt Nam là 1 tín hiệu đáng mừng. Trong năm 2021 và thời gian tới, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần hướng đến chất lượng, không dừng lại ở số lượng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Bất động sản 2021: Nguồn cung khan hiếm, dòng tiền nhà đầu tư đổ về đâu?

Đỗ Huyền |

Nguồn cung bất động sản năm 2020 bị giảm kéo theo thị trường 3 năm tiếp theo sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm khiến giá bất động sản tăng. Tuy nhiên, theo đánh giá từ giới chuyên gia, Bất động sản vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn và ổn định trong năm 2021.

Niềm tin của nhà đầu tư về mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Văn Nguyễn |

Các tổ chức đầu tư cùng lúc bày tỏ sự lạc quan khi đánh giá Việt Nam có nhiều cơ sở cũng như cấu phần vững chắc để có thể đạt được vào mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% trong năm 2021.

Đầu tư công tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng

Cao Nguyên ghi |

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc tăng trưởng, thành quả năm 2020 đạt được một phần nào đó cũng do tích lũy từ những năm trước cộng lại. Trong đó, phải nhận thấy những cố gắng của doanh nghiệp, của người dân... Còn PGS-TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá, đầu tư công tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng năm 2021.

122 quốc gia đầu tư vào Việt Nam trong năm 2020

Vũ Long |

Trong năm 2020 đã có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...

Apple đầu tư vào Việt Nam: Mục tiêu thu hút FDI chất lượng cao

Nhóm PV |

Theo TS Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài, việc các ông lớn như Apple chuyển dịch sang Việt Nam là 1 tín hiệu đáng mừng. Trong năm 2021 và thời gian tới, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần hướng đến chất lượng, không dừng lại ở số lượng.