Quảng Bình: Dọn dẹp bùn đất tại các trường học sau trận lũ lịch sử

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, tranh thủ trời nắng đẹp, giáo viên các trường học tại Quảng Bình tranh thủ, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ để đón học sinh trở lại trường.

Theo ghi nhận của Lao Động tại các trường học trên địa bàn huyện Quảng Ninh, sau khi nước rút là một “bãi chiến trường” ngổn ngang cùng bùn đất.

Sân trường ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: LPL
Sân trường ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: LPL
Sau khi nước rút hết, bùn non đặc quánh bám dính đầy bàn ghế, tường phòng học, sân trường.
Một số trường học nước lũ chưa rút hết. Ảnh: LPL
Một số trường học nước lũ chưa rút hết. Ảnh: LPL
Trong lớp học thì các vật dụng, sách vở học sinh nằm ngổn ngang cùng bùn đất và đủ loại rác thải bị thôi dạt vào.
Tất cả các giáo viên đều được huy động để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: LPL
Tất cả các giáo viên đều được huy động để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: LPL
Công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả đang được các trường học triển khai khẩn trương để nhanh chóng đón học sinh trở lại trường học.
Công tác vệ sinh sau lũ được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPl
Công tác vệ sinh sau lũ được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL

Theo thống kê chưa đầy đủ, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chịu thiệt hại rất nặng nền do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Trường học như “bãi chiến trường“. Ảnh: LPL
Trường học như “bãi chiến trường“. Ảnh: LPL
Tại tâm lũ là huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh 100% trường học chìm sâu trong nước lũ; tại huyện Tuyên Hóa có 24/69 trường ngập với 309 phòng học, phòng chức năng; huyện Bố Trạch có 40 trường học bị ngập từ 1-3m; 19 điểm trường bị cô lập...
Bùn đất bám dính đầy trên mặt sân trường. Ảnh: LPL
Bùn đất bám dính đầy trên mặt sân trường. Ảnh: LPL
Tại một số trường học chưa rút hết nước lũ thì giáo viên tranh thủ dọc ở tầng trên để bảo đảm công tác vệ sinh. Ảnh: LPL
Tại một số trường học chưa rút hết nước lũ thì giáo viên tranh thủ dọc ở tầng trên để bảo đảm công tác vệ sinh. Ảnh: LPL
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cứu nạn 6 người bị lật thuyền khi cứu trợ tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Kiểm ngư Quảng Bình vừa cứu nạn thành công 6 người bị lật thuyền trong khi đem hàng cứu nạn cho người dân vùng lũ.

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp 20 hộ dân vì sạt lở núi

LÊ PHI LONG |

Tại khu vực núi Ba Cồn ở thôn Đạm Thủy 2 (xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện vết nứt lớn và gây sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ tại Quảng Bình: Số người chết tăng lên 9 người, 88 người bị thương

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 22.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê mới nhất cho thấy đã có 9 người chết, 88 người bị thương do mưa lũ những ngày qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cứu nạn 6 người bị lật thuyền khi cứu trợ tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Kiểm ngư Quảng Bình vừa cứu nạn thành công 6 người bị lật thuyền trong khi đem hàng cứu nạn cho người dân vùng lũ.

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp 20 hộ dân vì sạt lở núi

LÊ PHI LONG |

Tại khu vực núi Ba Cồn ở thôn Đạm Thủy 2 (xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện vết nứt lớn và gây sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ tại Quảng Bình: Số người chết tăng lên 9 người, 88 người bị thương

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 22.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê mới nhất cho thấy đã có 9 người chết, 88 người bị thương do mưa lũ những ngày qua.