Quảng Bình: Dân tự nguyện tháo dỡ các công trình “đón đầu” chờ đền bù

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, một số hộ dân từng xây dựng các công trình trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã tự nguyện tháo dỡ các công trình mới xây dựng này.

Theo thống kê, đến ngày 4.1, tại thôn Phú Hòa (xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy), bước đầu ghi nhận đã có 3 hộ dân tự nguyện tháo dỡ đi các công trình chuồng trại được xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình trước đó.

Cụ thể, sau khi được chính quyền vận động, ông Phan Văn Nhật đã tự tháo dỡ công trình chuồng trại, ga ra xây mới trên đất ở và đất vườn; ông Hoàng Khắc Tiệp tự tháo dỡ chuồng trại xây trên đất nông nghiệp và ông Nguyễn Hữu Quốc cũng tự tháo dỡ chuồng trại xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình.

Theo ông Hoàng Khắc Tiệp (thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy), gia đình sau khi nghe tuyên truyền của cán bộ xã thì chấp hành chủ trương của chính quyền địa phương, nên ông đã quyết định thuê người tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho dự án.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Thanh Hạnh - Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết, nhờ sự vận động, tích cực tuyên truyền của xã và địa phương mà bước đầu đã có một số hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ các công trình.

Ông Hạnh cho biết thêm, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái quy định trong phạm vi giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc – Nam đoạn đi qua địa bàn.

Công trình trái phép đã được phá bỏ. Ảnh: H.L
Công trình trái phép đã được phá bỏ. Ảnh: H.L

Như Báo Lao Động đã liên tục thông tin, vào khoảng đầu tháng 3 đến nay, khi có thông tin dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi ngang qua, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Bình đồng loạt tranh thủ xây dựng các công trình trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất với danh nghĩa xây dựng chuồng trại để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì được biết, đa phần các công trình này đều được xây lên với mục đích “đón đầu” chờ đền bù từ dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Trước tình hình đó, các địa phương nơi có tình trạng này xảy ra đã có nhiều hành động tuyên truyền, vận động và có những biện pháp nhằm ngăn chặn người dân không xây dựng trái phép các công trình trong khu vực giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, mới đây, để đảm bảo cho việc xây dựng quy trình giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc- Nam đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất thuộc khu vực thực hiện dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp xây dựng trái phép công trình trên đất thuộc phạm vi dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Đặc biệt phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất; không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi phải thu hồi đất để thực hiện dự án trọng điểm này.

Đồng thời UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc không tiếp nhận hồ sơ, không thực hiện thủ tục cho tách thửa đất, chuyển quyền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi khu vực phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Thần tốc xây nhà, trồng cây... nuôi "mộng đền bù"

PHI LONG - THIÊN TRƯỜNG |

QUẢNG BÌNH - Mặc dù đã được cảnh báo nhưng nhiều hộ dân ở huyện Quảng Trạch vẫn xây dựng nhà cửa, tường rào, trồng cây... chờ đền bù Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước hiện tượng nhiều công trình bỗng nhiên mọc lên như nấm sau mưa, chính quyền địa phương cho biết sẽ kiên quyết xử lý.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây đợi đền bù cao tốc Bắc – Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ trong thời gian ngắn, trong phạm vi khảo sát hướng tuyến để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn từ tỉnh Quảng Trị đến Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ngôi nhà, trang trại, vườn cây đón đầu việc đền bù. Đứng trước sự việc này, các địa phương đều tỏ ra lúng túng, đợi sự việc “đã rồi” mới bắt đầu có văn bản tuyên truyền, chỉ đạo.

Xây nhà trồng cây đợi đền bù cao tốc: Lập biên bản xử lý các sai phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản với các trường hợp xây nhà trồng cây đợi đền bù cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thần tốc xây nhà, trồng cây... nuôi "mộng đền bù"

PHI LONG - THIÊN TRƯỜNG |

QUẢNG BÌNH - Mặc dù đã được cảnh báo nhưng nhiều hộ dân ở huyện Quảng Trạch vẫn xây dựng nhà cửa, tường rào, trồng cây... chờ đền bù Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước hiện tượng nhiều công trình bỗng nhiên mọc lên như nấm sau mưa, chính quyền địa phương cho biết sẽ kiên quyết xử lý.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây đợi đền bù cao tốc Bắc – Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ trong thời gian ngắn, trong phạm vi khảo sát hướng tuyến để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn từ tỉnh Quảng Trị đến Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ngôi nhà, trang trại, vườn cây đón đầu việc đền bù. Đứng trước sự việc này, các địa phương đều tỏ ra lúng túng, đợi sự việc “đã rồi” mới bắt đầu có văn bản tuyên truyền, chỉ đạo.

Xây nhà trồng cây đợi đền bù cao tốc: Lập biên bản xử lý các sai phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản với các trường hợp xây nhà trồng cây đợi đền bù cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh.