Quảng Bình cử đoàn sang Lào hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cử đoàn công tác của tỉnh sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn do ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn. Thành phần của đoàn gồm có các cán bộ chuyên môn thuộc Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Thời gian công tác, hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng, chống dịch COVID-19 là 15 ngày, dự kiến từ ngày 11.10.2021. Kinh phí liên quan được trích từ ngân sách tỉnh Quảng Bình.

Theo báo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6h00 ngày 7.10 đến 6h00 ngày 8.10, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 4 ca mắc COVID-19 mới.

Đây là ngày phát hiện số bệnh nhân COVID-19 dương tính thấp nhất tính từ thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 cách đây 1,5 tháng tại Quảng Bình.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 7.286 người trên địa bàn.

Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.798 ca, hiện có 1.580 ca đã điều trị khỏi.

Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Trong đó thị xã Ba Đồn 1 ca ở khu phố 5 (phường Ba Đồn) và các khu cách ly tập trung 3 ca.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quy định về lao động tự do được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hữu Quân hỏi: Tôi là lao động tự do (vận tải hàng hoá) tại tỉnh Hưng Yên, phải đi cách ly y tế tập trung 14 ngày (tự trả phí) theo nghị quyết của tỉnh và 14 ngày cách ly tại nhà theo quyết định của huyện và xã.

Gánh nặng phí xét nghiệm COVID-19 khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện

THẾ LÂM |

Người dân khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở TPHCM hiện nay phải tự chi phí xét nghiệm nhanh COVID-19 với mức giá dao động từ 200.000-300.000 đồng. Một số bệnh viện cho rằng, đây là quy định bắt buộc nhằm sàng lọc theo điện khẩn số 628/CĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành từ ngày 10.5.2021).

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quy định về lao động tự do được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hữu Quân hỏi: Tôi là lao động tự do (vận tải hàng hoá) tại tỉnh Hưng Yên, phải đi cách ly y tế tập trung 14 ngày (tự trả phí) theo nghị quyết của tỉnh và 14 ngày cách ly tại nhà theo quyết định của huyện và xã.

Gánh nặng phí xét nghiệm COVID-19 khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện

THẾ LÂM |

Người dân khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở TPHCM hiện nay phải tự chi phí xét nghiệm nhanh COVID-19 với mức giá dao động từ 200.000-300.000 đồng. Một số bệnh viện cho rằng, đây là quy định bắt buộc nhằm sàng lọc theo điện khẩn số 628/CĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành từ ngày 10.5.2021).

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.