Quảng Bình: Công an vào cuộc vụ sản phụ tử vong khi sinh tại bệnh viện

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tổ chức họp báo để thông tin về việc một sản phụ tử vong, con nguy kịch vừa xảy ra tại bệnh viện.

Sản phụ tử vong là Lê Thị Nga  (34 tuổi, ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Trước đó, vào sáng cùng ngày khi sản phụ vừa tử vong đã có hàng chục người nhà tập trung để phản ứng, yêu cầu bệnh viện giải thích về nguyên nhân sự việc. Lực lượng công an đã được điều động để phối hợp cùng bệnh viện xử lý.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phong – Phó giám đốc bệnh viện cho biết đã mời cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc; đồng thời báo cáo Bộ Y tế để thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân dẫn.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo bệnh viện đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Ảnh: LPL
Tại buổi họp báo, lãnh đạo bệnh viện đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Ảnh: LPL

Theo báo cáo của bệnh viện, lúc 8 giờ ngày 15.12 sản phụ Nga nhập viện với chẩn đoán chuyển dạ đẻ lần 3, thai 40 tuần, ối ít. Trong quá trình chờ sinh tại bệnh viện, đến 15 giờ cùng ngày thì sản phụ diễn biến nặng. Nghi ngờ bệnh nhân vỡ tử cung nên kíp trực đã hội chẩn cấp cứu và tiến hành phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, sản phụ có diễn biến mất máu nhiều, huyết áp tụt, ngừng tim đột ngột. Sản phụ đã được ép tim, hồi sức tích cực, truyền nhiều đơn vị máu toàn phần cùng với một số chế phẩm máu. Sau đó sản phụ được chuyển về khoa hồi sức tích cực nhưng sau đó tử vong vào lúc 5 giờ ngày 17.12.

Lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cho biết đã báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét và sớm có kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Hiện bệnh viện đã đình chỉ kíp trực để đợi làm rõ nguyên nhân và những sai phạm nếu có.

Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Phong khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu có sai phạm.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết sẽ nghiêm túc xem xét lại toàn bộ quy trình cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt tại khoa Phụ sản.

Được biết, con của sản phụ Nga hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.