Quảng Bình: Có tình trạng quy trình bổ nhiệm đúng, nhưng chưa đúng người

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.3, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 338 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, có 45 cán bộ nữ, chiếm 13,3%; 8 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi, chiếm 2,4%.

Đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy chiếm 70%; còn lại được đào tạo hệ tại chức, chuyên tu và vừa học vừa làm.

Từ năm 2016-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu 245 cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; trong đó, cán bộ nữ chiếm 10,7% và cán bộ trẻ chiếm khoảng 8,2%.

Về chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo, có 6% được đào tạo về lĩnh vực khoa học tự nhiên, 12% được đào tạo về lĩnh vực khoa học xã hội, 18% được đào tạo về lĩnh vực luật pháp, 25% được đào tạo về lĩnh vực kinh tế, 3% được đào tạo về lĩnh vực chính trị, 11% được đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp, 8% được đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật, 8% được đào tạo về lĩnh vực quân sự, công an...

Theo đánh giá chung, về tổng thể và thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, chất lượng có mặt chưa cao; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, chưa phù hợp với cơ cấu ngành nghề và chưa cân đối về lĩnh vực, địa bàn; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.

Đặc biệt, việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn; sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc.

Công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ từ tỉnh về huyện và từ huyện lên tỉnh; từ khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại còn có mặt hạn chế.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ công tác sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có mặt chưa đồng bộ, còn riêng lẻ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Từ 20.3, giáo viên nào sẽ không được bổ nhiệm sang hạng mới tương ứng?

Minh Hương |

Từ ngày 20.3.2021, khi 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, những nhóm đối tượng giáo viên sau đây sẽ không được bổ nhiệm sang hạng chức danh nghề nghiệp mới tương ứng.

Ngành Công an bổ nhiệm cán bộ trong tuần qua

Việt Dũng |

Ngoài các chức danh Phó Giám đốc mới của ngành Công an được bổ nhiệm, trong tuần qua cũng có một tướng Công an nhận quyết định chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Vương Trần |

Trong tuần từ 1.3-7.3, nhiều cơ quan Trung ương đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, công tác nhân sự thuộc các đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Nội vụ thông tin về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ 20.3, giáo viên nào sẽ không được bổ nhiệm sang hạng mới tương ứng?

Minh Hương |

Từ ngày 20.3.2021, khi 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, những nhóm đối tượng giáo viên sau đây sẽ không được bổ nhiệm sang hạng chức danh nghề nghiệp mới tương ứng.

Ngành Công an bổ nhiệm cán bộ trong tuần qua

Việt Dũng |

Ngoài các chức danh Phó Giám đốc mới của ngành Công an được bổ nhiệm, trong tuần qua cũng có một tướng Công an nhận quyết định chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

Vương Trần |

Trong tuần từ 1.3-7.3, nhiều cơ quan Trung ương đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, công tác nhân sự thuộc các đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Nội vụ thông tin về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.