Quảng Bình: Cơ sở điều trị COVID-19 đầu tiên kết thúc sứ mệnh lịch sử

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định kết thúc chuyển đổi công năng thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới.

Thời gian là bắt đầu từ ngày 1.10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới kết thúc thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 để trở lại thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám, chữa bệnh theo quy định cho người dân.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Quảng Bình nên ngày 1.9 UBND tỉnh quyết định chuyển đổi công năng để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 2 trong tháp điều trị 3 tầng theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, toàn bộ bệnh nhân điều trị Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới phải chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (thuộc Bộ Y tế, đóng trên địa bàn).

Theo Sở Y tế Quảng Bình, trong 1 tháng qua, sau khi chuyển đổi công năng, Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới đã đón, điều trị khỏi bệnh cho 353 F0 trong toàn tỉnh.

Sáng nay, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 26.9 đến 6h00 ngày 27.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 15 ca mắc COVID-19 mới.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 20.810 người trên địa bàn. Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay là 1.641 ca, hiện có 1.133 ca đã điều trị khỏi.

Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thị xã Ba Đồn 14 ca, các Khu cách ly tập trung 1 ca.

Cụ thể, khu phong tỏa thị xã Ba Đồn tại phường Quảng Thọ 10 ca; phường Quảng Phong 1 ca; phường Quảng Thuận 3 ca.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện viên chống dịch COVID-19 ở TPHCM được hỗ trợ thế nào?

hoàng quỳnh |

Con tôi được Bộ Y tế huy động tham gia chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Xin hỏi, tình nguyện viên có được hỗ trợ gì không, nếu được thì sẽ được chi trả như thế nào?

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến 2

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất trong năm 2020, kể từ Thế chiến 2, theo nghiên cứu mới.

Khởi tố đối tượng tấn công cán bộ chống dịch COVID-19 phải nhập viện

LÊ PHI LONG |

Khi chính quyền xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đang chuẩn bị, triển khai việc đón công dân trở về từ vùng dịch, thì một số đối tượng đã tập trung, phản ứng, trong đó có đối tượng cầm rựa đe dọa, tấn công 2 cán bộ xã.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tình nguyện viên chống dịch COVID-19 ở TPHCM được hỗ trợ thế nào?

hoàng quỳnh |

Con tôi được Bộ Y tế huy động tham gia chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Xin hỏi, tình nguyện viên có được hỗ trợ gì không, nếu được thì sẽ được chi trả như thế nào?

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến 2

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất trong năm 2020, kể từ Thế chiến 2, theo nghiên cứu mới.

Khởi tố đối tượng tấn công cán bộ chống dịch COVID-19 phải nhập viện

LÊ PHI LONG |

Khi chính quyền xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đang chuẩn bị, triển khai việc đón công dân trở về từ vùng dịch, thì một số đối tượng đã tập trung, phản ứng, trong đó có đối tượng cầm rựa đe dọa, tấn công 2 cán bộ xã.