Quảng Bình: Có địa phương báo cáo Bộ Công an về cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến yêu cầu rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, một địa phương tại Quảng Bình đã có báo cáo theo yêu cầu của Bộ Công an.

Ngày 25.11 UBND xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã có báo cáo liên quan đến yêu cầu của Bộ Công an về việc rà soát các hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương. 

Theo đó, đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên đến xã Cảnh Hóa vào ngày 28.10.2020 và đã được chính quyền xã hỗ trợ.

Để phục vụ công tác cứu trợ, UBND xã Cảnh Hóa đã lập danh sách các hộ chịu thiệt hại, cán bộ xã không trực tiếp phát tiền cho người dân và giám sát công tác từ thiện.

Theo thống kê, báo cáo, tại xã Cảnh Hóa có 699 hộ dân tại 6 thôn đã nhận hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng (mỗi hộ 6 triệu đồng) và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cảnh Hóa xác nhận bằng văn bản.

Liên quan đến yêu cầu rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Công an, lãnh đạo xã Cảnh Hóa cho biết, sau khi nhận được công văn từ Bộ Công an, địa phương đã lập danh sách cụ thể các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và gửi cho cơ quan công an theo yêu cầu.

Như báo Lao Động đã thông tin, sau khi nhận được công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp các nội dung liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên năm 2020, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản, tuy nhiên, công tác thống kê không thể thực hiện được.

Nguyên nhân được cho là khi ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, ca sĩ Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho người dân, số tiền tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thống kê được.

Tìm hiểu của PV Báo Lao Động cho thấy, đối với người dân vùng lũ Quảng Bình, nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong hoạn nạn là điều rất trân trọng và đáng quý. Theo các thông tin thống kê chưa đầy đủ, trong đợt cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình, ca sĩ Thủy Tiên có thể đã giúp đỡ gần 15.000 hộ dân trên địa bàn với số tiền hơn 50,5 tỉ đồng. Quảng Bình là 1 trong 7 tỉnh mà ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp đến, trao hỗ trợ từ nguồn tiền mà các cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hộ dân nhận 210 triệu đồng nói gì về ồn ào cứu trợ của Thủy Tiên

TRẦN TUẤN |

Là trường hợp đặc biệt nhất, được nhận hỗ trợ đến 210 triệu đồng của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên do có trang trại chăn nuôi bị ngập lụt, “trắng tay”, đôi vợ chồng già ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) đã chia sẻ tâm tư khi hay tin ca sĩ này dính ồn ào chuyện từ thiện.

Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện: Đưa người ngoài danh sách vào vẫn hụt 4,2 tỉ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đến thời điểm này, 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng ở tỉnh Quảng Trị được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến trao tiền cứu trợ lũ lụt đã thống kê được số tiền hơn 29,2 tỉ đồng, thấp hơn 4,2 tỉ so với thống kê của đoàn ca sĩ đưa ra. Trong hơn 29,2 tỉ đồng nói trên, có gần 700 triệu đồng được trao cho những người không có tên trong danh sách.

Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với "khoảng" ban đầu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt cho người dân ở 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đợt mưa lũ cuối năm 2020 ban đầu xác nhận với số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua báo cáo, rà soát của 2 huyện trên, số tiền xác định được ít hơn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hộ dân nhận 210 triệu đồng nói gì về ồn ào cứu trợ của Thủy Tiên

TRẦN TUẤN |

Là trường hợp đặc biệt nhất, được nhận hỗ trợ đến 210 triệu đồng của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên do có trang trại chăn nuôi bị ngập lụt, “trắng tay”, đôi vợ chồng già ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) đã chia sẻ tâm tư khi hay tin ca sĩ này dính ồn ào chuyện từ thiện.

Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện: Đưa người ngoài danh sách vào vẫn hụt 4,2 tỉ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đến thời điểm này, 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng ở tỉnh Quảng Trị được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến trao tiền cứu trợ lũ lụt đã thống kê được số tiền hơn 29,2 tỉ đồng, thấp hơn 4,2 tỉ so với thống kê của đoàn ca sĩ đưa ra. Trong hơn 29,2 tỉ đồng nói trên, có gần 700 triệu đồng được trao cho những người không có tên trong danh sách.

Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với "khoảng" ban đầu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt cho người dân ở 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đợt mưa lũ cuối năm 2020 ban đầu xác nhận với số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua báo cáo, rà soát của 2 huyện trên, số tiền xác định được ít hơn.