Xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu đợt dịch (24.8) đến nay đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Vì vậy, từ 6h ngày 26.8, toàn xã Ngư Thủy Bắc đã tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, lượng lương thực, thực phẩm cạn kiệt dần. Để giúp người dân xã Ngư Thủy Bắc, một số mạnh thường quân tại làng Mỹ Lộc Thượng (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) đã đứng ra kêu gọi người dân trong làng cùng con em trong huyện ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người dân xã Ngư Thủy Bắc.
Chỉ sau ít ngày, đến ngày 2.9 đội thiện nguyện đã kêu gọi được 1,5 tấn gạo, 5 tạ rau củ các loại và các nhu yếu phẩm khác như dầu ăn và mì tôm… với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đăng Phúc (nhà ở xóm 2, làng Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy) – một trong những người đứng ra kêu gọi phong trào cho biết, chúng tôi trên tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ bà con Ngư Thủy Bắc đang gặp khó khăn trong quá trình giãn cách xã hội, mỗi người góp một ít gạo, ít rau… góp tiểu thành đại, không để cho bà con của mình đói được.
Tuy hăng hái trong việc kêu gọi người dân ủng hộ, đội thiện nguyện vẫn không quên tuân thủ các quy tắc 5K về phòng chống dịch bệnh, các lời kêu gọi cũng luôn kèm theo yêu cầu đề nghị bà con đeo khẩu trang cũng như tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch COVID-19.
Đến hôm nay 2.9 toàn bộ số hàng hóa hỗ trợ đã được vận chuyển và tập kết tại chốt kiểm dịch số 2 trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc, sau đó trao lại cho đại diện người dân phân phát cho các hộ gia đình trong xã đang thực hiện giãn cách.
Trước đó, nhiều người trong xã Ngư Thủy Bắc cũng đã phải gọi điện nhờ người thân gửi lương thực thực phẩm vì nguồn dự trữ đã hết.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy trong thời gian tới" - ông Nguyễn Đăng Phúc cho biết.