Quảng Bình: Chưa tiếp nhận người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương

LÊ PHI LONG |

Theo công văn vừa mới ban hành, Quảng Bình chưa tiếp nhận người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các vùng có dịch khác, trừ các trường hợp do tỉnh tổ chức tiếp nhận.

Chiều 1.9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điểu kiện có dịch bệnh.

Trong đó, chỉ đạo tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người…

Các hoạt động dịch vụ như: Cơ sở mát xa, quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, dạy học thêm trong và ngoài nhà trường... được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID– 19; chưa tiếp nhận người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các vùng có dịch khác, trừ các trường hợp do tỉnh tổ chức tiếp nhận.

Trên Quốc lộ 1A, các trường hợp được đi qua Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phận Quảng Bình gồm: Các tổ chức doanh nghiệp, công ty vào làm việc trên địa bàn tỉnh mà có phương án phòng chống dịch và có văn bản đồng ý của Sở Y tế Quảng Bình; những người từ vùng dịch nhưng chỉ đi ngang qua Quảng Bình (không ghé lại, không dừng chân, lưu trú ở Quảng Bình); các trường hợp di vào Quảng Bình để tới Cảng hàng không Đồng Hới bay đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các trường hợp đi về từ các địa danh hết giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở Huế, Đà Nẵng có giấy ra viện của cơ sở điều trị…

Theo Sở Y tế Quảng Bình, tính đến tối 1.9, tổng số đang theo dõi, cách ly tại nhà là 2.179 người. Số điều trị cách ly tại các bệnh viện là 1 người, tổng số hiện đang cách ly tập trung là 87 người. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với COVID-19, đang chờ kết quả 16 mẫu.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 1.9

Minh Quang-Đức Thiện |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 1.9: Bệnh nhân 416 khỏi COVID-19, nhưng tiên lượng nặng do bệnh nền; Đà Nẵng dự kiến nới lỏng giãn cách xã hội; Thừa Thiên Huế bỏ kiểm soát người về từ ba vùng dịch;...

COVID-19: Ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận ca mắc do lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 1.9.2020 cho hay hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng.

2 bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 Quảng Trị được điều trị thành công

Hưng Thơ |

Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.

Nghệ An: DN khó khăn do COVID-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm 2020.

Quảng Trị chữa trị thành công 2 bệnh nhân mắc COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 1.9

Minh Quang-Đức Thiện |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 1.9: Bệnh nhân 416 khỏi COVID-19, nhưng tiên lượng nặng do bệnh nền; Đà Nẵng dự kiến nới lỏng giãn cách xã hội; Thừa Thiên Huế bỏ kiểm soát người về từ ba vùng dịch;...

COVID-19: Ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận ca mắc do lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 1.9.2020 cho hay hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng.

2 bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 Quảng Trị được điều trị thành công

Hưng Thơ |

Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.

Nghệ An: DN khó khăn do COVID-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm 2020.

Quảng Trị chữa trị thành công 2 bệnh nhân mắc COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại tỉnh Quảng Trị đã được xuất viện.