Quảng Bình chủ động khi có trên 100 người dương tính với SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Để phù hợp với tình hình thực tế, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án khi có trên 100 người nhiễm SARS-CoV-2 để cách ly, điều trị. Hiện toàn tỉnh có 78 người dương tính, đang điều trị cho 67 người, 11 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Ngày 13.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh và thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 phù hợp tình hình thực tế.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 1 trên cơ sở trưng dụng Trường Cao đẳng Luật Miền Trung (đóng tại TP.Đồng Hới); bổ sung nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh và thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh trên cơ sở tiếp nhận một phần của Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình, đồng thời chấm dứt hoạt động Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình kể từ thời điểm khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh đi vào hoạt động.

Ngoài ra, bổ sung nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình để thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 1 và tiếp nhận một phần của Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, trường hợp có từ 100 ca bệnh COVID-19 trở xuống sẽ tiếp tục thu dung, điều trị tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh; trường hợp có trên 100 ca bệnh sẽ phân nhóm nguy cơ và xử trí theo quy định của Bộ Y tế theo tiêu chí phân loại nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và áp dụng phân tầng tháp điều trị gồm 3 tầng là nhóm người bệnh nguy cơ thấp, nhóm người bệnh nguy cơ trung bình và người bệnh nhóm nguy cơ cao, rất cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc điều chỉnh và thiết lập các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm đảm bảo thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhân COVID-19, đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh, gia tăng trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay (13.8), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 3 trường hợp F1 đã được cách ly, 1 trường hợp là lái xe đường dài được phát hiện trên Quốc lộ 1A tại chốt kiểm dịch phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Như vậy, đến sáng 13.8, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 78 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 người đã khỏi bệnh. Toàn tỉnh có 598 F1, 3.912 F2, có 1.333 người đang cách ly tập trung.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa nay (12.8), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 8 ca tại cộng đồng.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.

Triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2

Vân Trường |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Đậm đà niêu cá kho lưu giữ hương vị Tết xưa

Hải Huế |

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ, ngoài các món cổ truyền đặc trưng của ngày Tết miền Bắc như: Bánh chưng, thịt lợn, giò chả, thịt gà… thì hầu như nhà nào cũng có thêm món cá kho trong mâm cỗ mới được xem là đủ đầy.

Cùng ăn Tết Nguyên đán, các nước này không đón năm Quý Mão

Vân Anh |

Năm 2023 ở Việt Nam là năm Quý Mão, nhưng tại các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... lại là con giáp khác, với nhiều nét văn hóa thú vị.

Hà Nội ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa nay (12.8), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 8 ca tại cộng đồng.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.

Triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2

Vân Trường |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.