Quảng Bình: Cháy rừng nghiêm trọng, huy động hàng trăm người dập lửa

LÊ PHI LONG |

Sáng 20.5, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã cơ bản khống chế việc cháy rừng lan rộng tại huyện Quảng Ninh.

Đến sáng 20.5, lực lượng kiểm lâm đang tiến hành xử lý nhằm tránh việc ủ lửa cháy lan ra các khu vực lân cận.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 19.5, khi người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên cao, cháy lan rộng ở khu vực rừng dương, rừng trồng cây keo lai ven biển xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh).

Khi phát hiện ra sự việc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát, lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động để nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Khói do đám cháy gây ra bao phủ cả vùng rộng lớn.
Khói do đám cháy gây ra bao phủ cả vùng rộng lớn.

Tại hiện trường, các vị trí cháy không tập trung mà phân tán thành các đám cháy khác nhau nên công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, các đám cháy lớn đã cơ bản khống chế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đám cháy nhỏ cháy âm ỉ, nguy cơ bùng phát cháy diện rộng.

Các đám cháy lan rộng ở các khu vực khác nhau.
Các đám cháy lan rộng ở các khu vực khác nhau.

Đến 12h đêm 19.5, rạng sáng ngày 20.5, ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát mạnh khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả để dập lửa, ngăn lửa lan rộng.

Ước tính một diện tích lớn rừng phòng hộ ven biển và rừng sản xuất đã bị thiệt hại do vụ cháy gây ra. Công tác thống kê thiệt hại đang được tiến hành khẩn trương.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc có gió phơn Tây Nam (còn gọi là gió Lào) thổi mạnh nên lửa nhanh chóng bén sang rừng phòng hộ trên cát, rừng trồng cây keo lai của người dân xã biển Hải Ninh, khiến công tác ứng cứu càng khó khăn hơn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, xác định đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nên lực lượng kiểm lâm đã dùng flycam quay trên cao để quan sát, theo dõi toàn bộ các đám cháy trong rừng để có hướng xử lý nhanh và kịp thời.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng yêu cầu triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng

Kh.V |

Ngày 26.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Công điện số 481/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cả nước có đến 45 vụ cháy rừng chỉ trong 5 ngày vì nắng nóng

Kh.V |

Trong tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp độ cao. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra 45 vụ cháy rừng.

Hơn 100 người dập lửa cháy rừng bằng cuốc, xẻng

Bảo Trung |

Sau khi phát hiện những vị trí rừng bị cháy, chủ rừng và dân quân địa phương đã huy động lực lượng khoảng 100 người tiến hành dập tắt đám cháy bằng các phương tiện thô sơ như cành cây, cuốc, xẻng....

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nắng nóng gay gắt, Thủ tướng yêu cầu triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng

Kh.V |

Ngày 26.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Công điện số 481/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cả nước có đến 45 vụ cháy rừng chỉ trong 5 ngày vì nắng nóng

Kh.V |

Trong tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp độ cao. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra 45 vụ cháy rừng.

Hơn 100 người dập lửa cháy rừng bằng cuốc, xẻng

Bảo Trung |

Sau khi phát hiện những vị trí rừng bị cháy, chủ rừng và dân quân địa phương đã huy động lực lượng khoảng 100 người tiến hành dập tắt đám cháy bằng các phương tiện thô sơ như cành cây, cuốc, xẻng....