Quảng Bình: Chậm làm rõ việc chi sai ngoài ngân sách của hiệu trưởng?

LÊ PHI LONG |

Dư luận Quảng Bình đang xôn xao việc chậm có kết quả thanh tra tình hình thu chi ngoài ngân sách xảy ra tại trường Tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới) gây bức xúc, thiệt thòi cho giáo viên.

Theo phản ánh, năm học 2019 - 2020 ngoài các khoản thu theo quy định, trường Tiểu học Đồng Phú đã thu thêm một số khoản theo thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để phục vụ cho các hoạt động bán trú, trong đó có khoản thu bồi dưỡng giáo viên trực trưa hàng tháng với mức 70 ngàn đồng/học sinh.

Với số lượng 1.014 học sinh bán trú, số tiền thu được hàng tháng ngoài ngân sách là hơn 70 triệu đồng/tháng.

Với khoản thu này, theo quy định chi tiêu nội bộ hàng tháng nhà trường sẽ phải chi trả 85% tổng số tiền thu được cho giáo viên trực tiếp quản lý, chăm sóc học sinh; và 15% còn lại cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế có liên quan đến trực trưa.

Tuy nhiên, bà Hà Thị Vẻ - Hiệu trưởng nhà trường chỉ chi trả cho giáo viên với mức thấp hơn so với quy định. Thực tế không phải lớp nào cũng có lượng học sinh bán trú như nhau và với mức hưởng thấp là không công bằng đối với nhiều giáo viên.

Theo phản ánh, sự việc chi sai đã kéo dài từ năm 2014 đến nay, điều này đã làm thiệt thòi và ảnh hưởng đến tâm lý, lợi ích của giáo viên nhà trường.

Đến tháng 3.2020 sau khi có phản ứng từ giáo viên, bà Vẻ mới nhận sai và tiến hành chi trả lại cho giáo viên đúng theo quy định.

Theo thống kê ban đầu, số tiền đang khắc phục chi trả lại cho đầy đủ là hơn 680 triệu đồng.

Ngoài ra, theo phản ánh, bà Vẻ còn không cho các tổ phó chuyên môn được hưởng các phụ cấp theo định.

Liên quan đến sự việc, phòng GDĐT TP. Đồng Hới cho biết, cuối tháng 2.2020 có nhận được đơn thư của phụ huynh học sinh phản ánh, sau đó phòng đã lập đoàn thanh tra.

Tuy nhiên khi thanh tra đã nhận thấy những sai phạm vượt quá thẩm quyền nên đã kiến nghị giao thanh tra thành phố xử lý. Quá trình thanh tra cũng phát hiện một số hoạt động chuyên môn sai quy định như tổ chức dạy học một số môn kỹ năng sống chưa qua thẩm định của phòng GDĐT Đồng Hới.

Ông Trần Đình Thắng - Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới cho biết, tháng 3.2020 sau khi nắm thông tin sự việc đã giao thanh tra thành phố tham mưu, giải quyết. Tuy nhiên sau đó sự việc đã được giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Hới thanh tra, xử lý.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, đầu tháng 4.2020 đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang về việc yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới "chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc chi sai một số khoản thu cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, quản lý học sinh bán trú của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Phú đã gây bức xúc cho giáo viên nhà trường và quần chúng nhân dân; báo cáo Tỉnh ủy trước ngày 30.4.2020".

Ngày 1.6 trả lời báo Lao Động, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết hiện chưa có báo cáo kết quả thanh tra, xử lý vụ việc từ Thành ủy Đồng Hới. Nguyên nhân được cho là do trong quá trình kiểm tra có phát sinh một số nội dung liên quan nên việc kiểm tra chưa xong và sẽ có báo cáo sau khi hoàn thành.

Trao đổi với báo Lao Động ngày 1.6, ông Phan Thanh Tâm - Trưởng ban, ủy ban kiểm tra Thành ủy Đồng Hới cho biết, đã tham mưu Thành ủy báo cáo việc chậm trả lời cho Tỉnh ủy Quảng Bình. Hiện Ủy ban kiểm tra thành ủy Đồng Hới đang thẩm tra thêm một số nội dung, số liệu liên quan đến kế toán của nhà trường nhưng vì kế toán đang nghỉ sinh nên việc thanh kiểm bị chậm lại so với yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiến hành làm khẩn trương và gần có kết quả - ông Tâm nói.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng do chi sai chế độ

Chung Nguyên Vương |

Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng.

Bình Định: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chi sai hàng trăm triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Định, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát đã chi sai hơn 870 triệu đồng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng do chi sai chế độ

Chung Nguyên Vương |

Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng.

Bình Định: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chi sai hàng trăm triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Định, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát đã chi sai hơn 870 triệu đồng.