Quảng Bình: Cách ly người từ các tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.4 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý người về từ vùng có bệnh nhân mắc COVID-19.

Công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng ký nêu rõ, trên tinh thần tập trung quyết liệt các biện pháp để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả các nguồn lây, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường thị trấn triển khai thường xuyên việc rà soát, nắm bắt và phát hiện sớm các trường hợp đi từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh nhân mắc COVID-19 về cư trú trên địa bàn.

Đồng thời yêu cầu các trường hợp nói trên khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nơi cư trú; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính, khoanh vùng cách ly theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Công an tỉnh, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương cấp huyện, cấp xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Quảng Bình, hiện toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly tại nhà gần 5.300 trường hợp, trong đó dưới 14 ngày là 2.059 trường hợp; hiện đang cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh là 1.312 trường hợp; tổng số mẫu xét nghiệm COVID-19 là 1.584 mẫu, trong đó tính đến sáng 11.4 còn chờ kết quả 304 mẫu, còn lại tất cả đều âm tính; chưa có bệnh nhân dương tính trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thầy giáo làm tuyên truyền viên phòng chống dịch COVID-19 nơi chợ quê

LÊ TUYẾT |

“Có thể chung tay góp chút công sức cho xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì mình sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của thầy giáo Ngô Khắc Vũ - giáo viên Công Nghệ trường THPT Mộ Đức 2 (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Thầy chính là người tuyên truyền và mang khẩu trang, xà phòng tặng người cao tuổi, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ… ở chợ quê mỗi ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Nghỉ học do COVID-19, học sinh muốn thi hay xét tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Linh Chi - Hoài Anh |

Đã 2 tháng nay, học sinh các cấp được nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Điều này đã khiến nhiều bạn học sinh lo lắng nhất là các học sinh lớp 12 - những người chuẩn bị bước vào kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Báo Lao Động đã kết nối trực tuyến với một số bạn học sinh và lắng nghe ý kiến của các bạn trước những đề xuất sẽ thi hay xét tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho nhiều nước

Văn Thắng - Hồng Cường |

Công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam đã nhận được  sự ghi nhận và đánh giá cao của dư luận quốc tế. Không dừng lại ở đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đang tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế bằng việc viện trợ trang thiết bị y tế cho các quốc gia đang là điểm nóng của dịch COVID-19.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chi tiết các mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thầy giáo làm tuyên truyền viên phòng chống dịch COVID-19 nơi chợ quê

LÊ TUYẾT |

“Có thể chung tay góp chút công sức cho xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì mình sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của thầy giáo Ngô Khắc Vũ - giáo viên Công Nghệ trường THPT Mộ Đức 2 (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Thầy chính là người tuyên truyền và mang khẩu trang, xà phòng tặng người cao tuổi, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ… ở chợ quê mỗi ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Nghỉ học do COVID-19, học sinh muốn thi hay xét tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Linh Chi - Hoài Anh |

Đã 2 tháng nay, học sinh các cấp được nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Điều này đã khiến nhiều bạn học sinh lo lắng nhất là các học sinh lớp 12 - những người chuẩn bị bước vào kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Báo Lao Động đã kết nối trực tuyến với một số bạn học sinh và lắng nghe ý kiến của các bạn trước những đề xuất sẽ thi hay xét tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho nhiều nước

Văn Thắng - Hồng Cường |

Công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam đã nhận được  sự ghi nhận và đánh giá cao của dư luận quốc tế. Không dừng lại ở đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đang tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế bằng việc viện trợ trang thiết bị y tế cho các quốc gia đang là điểm nóng của dịch COVID-19.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.