Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

LÊ PHI LONG |

Chiều ngày 8.2, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 liên quan đến một trường hợp F1 với ca bệnh 2002 vừa từ TP.HCM về Quảng Bình.

Đó là trường hợp cháu H.N.L (SN 2012, ở phường 15 quận Tân Bình, TP.HCM), là con trai ca bệnh 2002 (SN 1980, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất).

Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế Quảng Bình, cháu L được nghỉ học nên khoảng 16h ngày 4.2 cháu cùng với gia đình một người bạn của bố (tức là BN 2002) gồm 5 người đi taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay Vietjet 306, chuyến TP.HCM – Huế, về đến sân bay Phú Bài lúc 22 giờ cùng ngày.

Sau đó 5 người đi taxi của một người tên Công (ở Quảng Hòa, thị xã Ba Đông) về địa phương lúc 2 giờ ngày 5.2. Sau đó gia đình người bạn trên tiếp tục về nhà tại xóm 9, thôn Nam, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

Sáng ngày 5.2 bà ngoại đưa cháu L đến khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã Quảng Hòa. Hiện tại sức khỏe cháu bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

Ông Nguyễn Đức Cường – GĐ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, hiện Trung tâm CDC tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với F1 trên, thực hiện cách ly tại chỗ theo quy định. Đồng thời triển khai khử khuẩn tại trạm y tế và gia đình đối tượng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành cách ly tập trung trường hợp F1 tại Trường Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, chỉ đạo các địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các đối tượng tiếp xúc gần với đối tượng F1; tiếp tục điều tra truy vết và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện những biểu hiện bất thường như ho, sốt, khó thở... để báo báo ngay với Ban Chỉ đạo tỉnh để có phương án xử lý theo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

Ăn "Tết COVID-19" cùng Táo Quân 2021

Nguyên An |

Táo Quân 2021 đã được ghi hình 2 buổi tối 27 và 28.1, phát sóng trên VTV vào đêm Giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu.

Dịch COVID-19: Khai báo quanh co, giấu diếm bị xử lý ra sao?

Hà Phương - Tùng Giang |

Bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 từ ngày 26.1 nhưng đến 6.2 mới khai báo. Trong quá trình khai báo, người này khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Hà Nội đề nghị xử phạt 2 ca bệnh COVID-19 ở Nam Từ Liêm vì không trung thực

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị xử phạt 2 ca bệnh COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm do khai báo không trung thực.

Trẻ dưới 15 tuổi được cách ly y tế do COVID-19 ra sao?

Hạ Nguyên - Đức Thiện |

Bộ Y tế vừa ban hành công văn hướng dẫn cách ly y tế với trẻ dưới 15 tuổi. Trong đó trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà riêng ngay từ đầu nếu đáp ứng các điều kiện.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

Ăn "Tết COVID-19" cùng Táo Quân 2021

Nguyên An |

Táo Quân 2021 đã được ghi hình 2 buổi tối 27 và 28.1, phát sóng trên VTV vào đêm Giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu.

Dịch COVID-19: Khai báo quanh co, giấu diếm bị xử lý ra sao?

Hà Phương - Tùng Giang |

Bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 từ ngày 26.1 nhưng đến 6.2 mới khai báo. Trong quá trình khai báo, người này khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Hà Nội đề nghị xử phạt 2 ca bệnh COVID-19 ở Nam Từ Liêm vì không trung thực

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị xử phạt 2 ca bệnh COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm do khai báo không trung thực.

Trẻ dưới 15 tuổi được cách ly y tế do COVID-19 ra sao?

Hạ Nguyên - Đức Thiện |

Bộ Y tế vừa ban hành công văn hướng dẫn cách ly y tế với trẻ dưới 15 tuổi. Trong đó trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà riêng ngay từ đầu nếu đáp ứng các điều kiện.