Quảng Bình: Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 122 đều âm tính

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 26.3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 122.

Các trường hợp trên đều nhập cảnh từ Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Đó là các trường hợp: H.T.G (SN 1999, quê Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh); N.T.H.T (SN 2002, quê Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An); T.T.H (SN 1987, quê Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); N.T.G (quê Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An).

Cả 4 trường hợp trên đều có nghề nghiệp là nhân viên quán bar, nhập cảnh ngày 20.3.2020, có tiền sử dịch tễ là tiếp xúc gần với bệnh nhân 122, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

6 trường hợp khác đều quê Hà Tĩnh, đều có nghề nghiệp là nhân viên quán bar, nhập cảnh ngày 20.3.2020. Có tiền sử dịch tễ là ngồi cùng xe với bệnh nhân 122 ngày 18-19.3. Hiện tại đang cách ly phòng riêng tại khu cách ly tập trung Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp khác là T.Đ.N (SN 1994, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Làm nghề bán hàng rong tại Thái Lan, nhập cảnh ngày 23.3.2020. Tiền sử dịch tễ là về từ Thái Lan, có các triệu chứng ho khan, cảm giác tức ngực, mệt mỏi, không sốt. Hiện đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và L.V.T (quê Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An), làm nghề bán hàng rong tại Thái Lan, nhập cảnh ngày 23.3.2020, tiền sử dịch tễ là đi và ở cùng với T.Đ.N, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Vào chiều 26.3.2020, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, kết quả cho thấy tất cả 12 người đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Nguyễn Đức Cường - GĐ Sở Y tế Quảng Bình thì hiện tại sức khỏe của các trường hợp trên ổn định, không có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở. Theo quy định, các trường hợp trên tiếp tục cách ly cho đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Cụ bà mắc COVID-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục

DUNG HÀ |

Cụ bà mắc COVID-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục; Singapore: Những hành động đẹp của người dân giữa dịch COVID-19; Chiến cơ Su-27 của Nga rơi tại Biển Đen... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26.3.

Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết lịch sử di chuyển của một số bệnh nhân

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Ngày 26.3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8 cho biết, đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc COVID-19. Hãy cùng Báo Lao Động thông tin chi tiết hơn trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 26.3.

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.

TPHCM: Đến giữa tháng 5, có tổng cộng 70.000 bộ test xét nghiệm COVID-19

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 15.5, dự kiến TPHCM sẽ có tổng 70.000 bộ test phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Phòng, chống dịch COVID-19: Bộ Công an lập ba bệnh viện dã chiến

VƯƠNG TRẦN |

Ba bệnh viện dã chiến được thành lập tại khu huấn luyện của Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động ở cả ba miền nhằm thực hiện việc cách ly chống dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ công an khi cần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nóng nhất hôm nay: Cụ bà mắc COVID-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục

DUNG HÀ |

Cụ bà mắc COVID-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục; Singapore: Những hành động đẹp của người dân giữa dịch COVID-19; Chiến cơ Su-27 của Nga rơi tại Biển Đen... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26.3.

Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết lịch sử di chuyển của một số bệnh nhân

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Ngày 26.3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8 cho biết, đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc COVID-19. Hãy cùng Báo Lao Động thông tin chi tiết hơn trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 26.3.

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.

TPHCM: Đến giữa tháng 5, có tổng cộng 70.000 bộ test xét nghiệm COVID-19

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 15.5, dự kiến TPHCM sẽ có tổng 70.000 bộ test phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Phòng, chống dịch COVID-19: Bộ Công an lập ba bệnh viện dã chiến

VƯƠNG TRẦN |

Ba bệnh viện dã chiến được thành lập tại khu huấn luyện của Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động ở cả ba miền nhằm thực hiện việc cách ly chống dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ công an khi cần.