Quảng Bình: Bố trí cho cán bộ sử dụng công nghệ để làm việc tại nhà

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 31.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó yêu cầu các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có phương án bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở trên cơ sở đảm bảo vẫn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lấy nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Giao Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tinh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo thực hiện khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3.2020 và từ quán bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh); giao chính quyền xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe chở người đi và đến các khu cách ly tập trùng theo quy định.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 31.3, Bộ Y tế thông tin về 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 31.3.

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.

Khẩu trang khó "xuất ngoại" trong dịch COVID, Tổng cục Hải quan lên tiếng

Phạm Dung |

Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này được Chính phủ giao việc giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế, chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Dịch COVID-19: Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 cùng 1 lần

ANH THƯ |

Hệ thống bưu điện toàn quốc thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5.2020 vào cùng một lần.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 31.3, Bộ Y tế thông tin về 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 31.3.

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.

Khẩu trang khó "xuất ngoại" trong dịch COVID, Tổng cục Hải quan lên tiếng

Phạm Dung |

Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này được Chính phủ giao việc giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế, chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Dịch COVID-19: Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 cùng 1 lần

ANH THƯ |

Hệ thống bưu điện toàn quốc thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5.2020 vào cùng một lần.