Quảng Bình bổ sung các đối tượng được tiêm phòng vaccine COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhằm nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng, tăng độ bao phủ tiêm vaccine trong thời gian tới khi được Bộ Y tế cấp vaccine, UBND tỉnh Quảng Bình đã bổ sung các đối tượng được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Theo đó, ngày 24.9 UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện thống kê, rà soát bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin cho những đợt tiêm tiếp theo, ngoài các đối tượng đã được tiêm ưu tiên theo các hướng dẫn trước đây.

Cụ thể, gồm các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như điều tra dịch tễ: tham gia lấy mẫu xét nghiệm; phục vụ các cơ sở cách ly tập trung; các điểm tiêm chủng, làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; hỗ trợ trạm y tế lưu động cấp thuốc cho người nhiễm SARS-CoV-2, các tổ/chốt kiểm soát dịch, tổ/đội mai táng, tổ COVID-19 cộng đồng...

Các lái xe vận tải, người giao hàng (shipper); đội ngũ giáo viên, nhân viên trong các trường học; các ngư dân; các thương nhân, người kinh doanh dịch vụ thiết yếu trong các chợ, siêu thị, các cửa hàng..

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng khi vaccine được phân bổ.

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 23.9 đến 6h00 ngày 24.9, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 11 ca mắc COVID-19.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 42.793 người trên địa bàn, hiện tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.593 ca.

Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, trong đó thị xã Ba Đồn 5 ca, các Khu cách ly tập trung 4 ca, nhập cảnh 2 ca.

Cụ thể, khu phong tỏa thị xã Ba Đồn 5 ca tại phường Ba Đồn 2 ca và phường Quảng Thọ 3 ca. Hiện thị xã Ba Đồn đang là tâm dịch COVID-19 tại Quảng Bình.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Shipper chạy hơn chục km để đến điểm xét nghiệm COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 24.9), các doanh nghiệp bắt đầu tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các tài xế công nghệ (shipper) tại các địa điểm trên địa bàn. Trong ngày đầu thực hiện, nhiều shipper tại thành phố mất khá nhiều thời gian để chạy hơn chục km đến điểm xét nghiệm.

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

“Dịch COVID-19 không làm nguội lạnh khát vọng trong tôi”

PHƯƠNG TRANG (thực hiện) |

Dù phải thường xuyên luyện tập và thi đấu xa nhà, nhưng “cô gái vàng điền kinh” Đinh Thị Bích luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình chồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Shipper chạy hơn chục km để đến điểm xét nghiệm COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 24.9), các doanh nghiệp bắt đầu tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các tài xế công nghệ (shipper) tại các địa điểm trên địa bàn. Trong ngày đầu thực hiện, nhiều shipper tại thành phố mất khá nhiều thời gian để chạy hơn chục km đến điểm xét nghiệm.

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

“Dịch COVID-19 không làm nguội lạnh khát vọng trong tôi”

PHƯƠNG TRANG (thực hiện) |

Dù phải thường xuyên luyện tập và thi đấu xa nhà, nhưng “cô gái vàng điền kinh” Đinh Thị Bích luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình chồng.