Quảng Bình: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan nhanh

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.3, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện toàn tỉnh đã có gần 200 con trâu, bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

Thống kê cho thấy, lũy kế từ ngày 8.2.2021 đến nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại 117 hộ/19 thôn/9 xã/3 huyện, làm 193 con trâu bò mắc bệnh, 1 con bò chết.

Trong thời gian từ ngày 11.3 đến ngày 13.3.2021 đã phát sinh thêm 4 xã/3 huyện có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Tính đến ngày 16.3, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có thêm 3 xã của huyện Quảng Trạch gồm xã Quảng Kim, xã Quảng Tùng và xã Quảng Tiến có bò nghi mắc bệnh viêm da nổi cục.

Hiện cơ quan thú y địa phương đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, đang chờ kết quả.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với chính quyền nhanh chóng khoanh vùng dịch, đồng thời triển khai phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn các xã cách phòng trừ bệnh, cách ly gia súc bị bệnh, dùng hóa chất, vôi, tiêu độc khử trùng và thành lập các chốt kiểm soát vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn.

Cơ quan chức năng xét nghiệm bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: LPL
Cơ quan chức năng xét nghiệm bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: LPL

Trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là bệnh mới trên địa bàn nên phải nhanh chóng bao vây, khống chế.

Chi cục đã khuyến cáo người chăn nuôi nên nhập trâu, bò giống từ những nơi đáng tin cậy. Trâu, bò mới nhập cần kiểm tra, cách ly theo dõi trong vòng 28 ngày mới cho nhập đàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Gần 1000 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

TRẦN TUẤN |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra ở 8/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh khiến gần 1000 con mắc bệnh, trong đó đã có 56 con chết.

Băng giá tan dần, số trâu bò chết vẫn tăng lên mức hàng nghìn con

Vũ Long |

Đến ngày 14.1, có gần 2 nghìn gia súc bị chết do rét đậm, rét hại và băng giá. Tại Thừa Thiên Huế, số gia súc chết nhiều đột biến.

Sau mưa lũ, nông dân phải bán trâu bò vì đồng cỏ chết sạch

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lũ dài ngày, những đồng cỏ vốn là nơi cung cấp nguồn thức ăn chính cho đàn trâu bò ở thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bây giờ là những bãi đất trống sình lầy. Cỏ không còn, lượng thức ăn khô dự trữ cũng vơi dần, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những người nuôi với quy mô lớn.

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Hà Tĩnh: Gần 1000 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

TRẦN TUẤN |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra ở 8/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh khiến gần 1000 con mắc bệnh, trong đó đã có 56 con chết.

Băng giá tan dần, số trâu bò chết vẫn tăng lên mức hàng nghìn con

Vũ Long |

Đến ngày 14.1, có gần 2 nghìn gia súc bị chết do rét đậm, rét hại và băng giá. Tại Thừa Thiên Huế, số gia súc chết nhiều đột biến.

Sau mưa lũ, nông dân phải bán trâu bò vì đồng cỏ chết sạch

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lũ dài ngày, những đồng cỏ vốn là nơi cung cấp nguồn thức ăn chính cho đàn trâu bò ở thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bây giờ là những bãi đất trống sình lầy. Cỏ không còn, lượng thức ăn khô dự trữ cũng vơi dần, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những người nuôi với quy mô lớn.

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.