Quảng Bình: Bão số 2 gây thiệt hại gần 56 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu do hoàn lưu bão số 2 gây ra gần 56 tỉ đồng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên tại Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đặc biệt, lốc xoáy xảy ra tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) đã gây ra thiệt hại nặng. Thống kê cho thấy, bão số 2 đã khiến 19 người bị thương; 7 tàu hàng bị mắc cạn; 2 xà lan của Cảng Hòn La bị chìm; 43 tàu cá bị chìm; 1 tàu lai dắt của Hải Quân bị chìm; 16,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 25ha rừng bị gãy đổ; nhiều ha hoa màu bị thiệt hại nặng; 450 m3 hệ thống kênh mương bị hư hỏng, sạt lở; 2 chiếc cầu bị cuốn trôi, xói lở; 200 m3 đường giao thông nông thôn bị sạt lở, vùi lấp…
Từ sáng sớm 17.7, công tác khắc phục hậu quả đã được địa phương triển khai khẩn trương, tập trung việc cứu người đang còn ở trên thuyền bị mắc cạn, đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế để cứu chữa kịp thời, thăm hỏi động viên, ổn định cuộc sống cho những gia đình có tàu, thuyền bị hư hỏng, trước mắt hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho ngư dân, đặc biệt là 125 ngư dân của các tỉnh khác.
Trước những hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 2 gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT điều động các phương tiện, dụng cụ chuyên trách để lai dắt 7 tàu hàng hiện đang bị mắc cạn xuống biển.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đường sá bị phá thế nào do bão số 2?

Khánh Hoà |

Tổng cục Đường bộ vừa có thống kê sơ bộ về những đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng, ngập úng do bão số 2. Theo đó, tổng thiệt hại ban đầu về hạ tầng giao thông lên tới 55 tỉ đồng.

“Hậu” bão số 2, còn nhiều diễn biến thời tiết nguy hiểm, bất ngờ

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định đến Quảng Bình có gió giật từ cấp 6 đến cấp 11.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đường sá bị phá thế nào do bão số 2?

Khánh Hoà |

Tổng cục Đường bộ vừa có thống kê sơ bộ về những đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng, ngập úng do bão số 2. Theo đó, tổng thiệt hại ban đầu về hạ tầng giao thông lên tới 55 tỉ đồng.

“Hậu” bão số 2, còn nhiều diễn biến thời tiết nguy hiểm, bất ngờ

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định đến Quảng Bình có gió giật từ cấp 6 đến cấp 11.