Quảng Bình: Ai được đi qua chốt kiểm dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đã có văn bản hướng dẫn các trường hợp được đi qua các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không tiếp nhận người đi vào địa bàn tỉnh Quảng Bình từ các địa danh có dịch của các tỉnh, thành phố theo thông báo của Chính phủ, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho phép các trường hợp sau đi qua các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19:

Các trường hợp không thuộc điểm 1 nhưng phải thực hiện nghiêm túc việc khai bảo y tế và thông điệp 5K.

Các tổ chức doanh nghiệp, công ty từ vùng dịch vào làm việc trên địa bàn tỉnh đã có phương án phòng chống dịch và được Sở Y tế Quảng Bình đồng ý bằng văn bản.

Những người từ vùng dịch nhưng chỉ đi ngang qua Quảng Bình (không ghé lại, không dừng chân, lưu trú ở Quảng Bình).

Các trường hợp đi vào Quảng Bình để tới Cảng hàng không Đồng Hới để bay đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Các trường hợp đi về từ các địa danh hết giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (qua thông báo của Bộ Y tế, địa phương).

Trường hợp bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở Huế, Đà Nẵng có giấy ra viện của cơ sở điều trị.

Như Báo Lao Động đã thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong vừa ký văn bản về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động giao thông, vận tải để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kích hoạt lại hoạt động Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy).

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND TP.Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa thành lập các tổ kiểm tra, giám sát và khai báo y tế đối với hành khách vào địa bàn tỉnh tại Cảng Hàng không Đồng Hới, Ga Đồng Hới và Ga Đồng Lê.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nâng mức cảnh báo COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người

Hữu Long |

Dịch COVID-19 đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Khởi tố vụ bệnh nhân nhập cảnh trái phép, lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Bộ Tài chính công bố tiêu chí đấu thầu mua trang thiết bị chống COVID-19

Trà My |

Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách, tài sản của nhà nước khi mua sắm thiết bị vật tư, hoá chất… phòng chống COVID-19.

Quảng Bình: Xử phạt 20 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng đối với 2 người vì đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Nâng mức cảnh báo COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người

Hữu Long |

Dịch COVID-19 đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Khởi tố vụ bệnh nhân nhập cảnh trái phép, lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Bộ Tài chính công bố tiêu chí đấu thầu mua trang thiết bị chống COVID-19

Trà My |

Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách, tài sản của nhà nước khi mua sắm thiết bị vật tư, hoá chất… phòng chống COVID-19.

Quảng Bình: Xử phạt 20 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng đối với 2 người vì đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19.