Quảng Bình: 19 người chết, 2 người đang mất tích do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay (25.10), toàn tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương do mưa lũ.

Hiện còn 2 người mất tích là ông Đàm Thanh Tuyền (66 tuổi) và Đàm Văn Vĩnh (61 tuổi, đều ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đi rừng từ ngày 18.10. Theo nhận định, 2 người trên mất tích lúc đi qua ngầm Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) khi nước lũ đang chảy xiết.

Tính đến sáng 25.10, sau hơn 1 tuần xảy ra mưa lũ, toàn tỉnh Quảng Bình vẫn đang còn 326 nhà ngập trong nước lũ. Trong đó chủ yếu là tại huyện Lệ Thủy với 300 nhà tại các xã Lộc Thuỷ, An Thuỷ, Hồng Thuỷ và Sơn Thuỷ).

Đến sáng 25.10 hàng trăm nhà dân tại huyện Lệ Thủy vẫn ngập trong nước lũ. Ảnh: LPL
Đến sáng 25.10 hàng trăm nhà dân tại huyện Lệ Thủy vẫn ngập trong nước lũ. Ảnh: LPL

Hiện đa số các hộ dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ và sạt lở đã trở về nhà an toàn.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 26 thôn, bản/4xã /3 huyện biên giới bị chia cắt do nước lũ và sạt lở đất; nhiều tuyến đường giao thông đường bộ bị hư hỏng dẫn đến ách tắc.

Sáng nay 25.10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để ứng phó với bão số 8, UBND tỉnh đã có công điện về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Công tác cứu hộ người dân vùng lũ Quảng Bình được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác cứu hộ người dân vùng lũ Quảng Bình được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL

Theo đó, dự kiến toàn tỉnh sẽ tổ chức di dời 30.317 hộ/111.064 khẩu. Trong đó: Ba Đồn 2.106 hộ/5.675 khẩu; Bố Trạch 5.644 hộ/20.270 khẩu; Lệ Thuỷ 10.643 hộ/40.649 khẩu; Tuyên Hoá 4.678 hộ/16.483 khẩu; Minh Hoá 2.348 hộ/10.114 khẩu; Quảng Trạch 442 hộ/1.635 khẩu; Quảng Ninh 3107 hộ/11338 khẩu; Đồng Hới 1.349 hộ/ 4.900 khẩu.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ

Lệ Hà |

Bộ Y tế cho biết, trong và sau mưa bão, lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.

Bác sỹ chỉ cách phòng bệnh da liễu khi mưa lũ miền Trung kéo dài

Thảo Anh - Phương Anh |

Mưa lũ miền Trung kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh, đặc biệt là các bệnh da liễu. Nguyên nhân là do nước lũ gây ùn tắc cống, kéo theo nhiều rác sinh hoạt, chất thải, ùn ứ càng lâu ngày sẽ càng sinh ra nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ

Lệ Hà |

Bộ Y tế cho biết, trong và sau mưa bão, lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.

Bác sỹ chỉ cách phòng bệnh da liễu khi mưa lũ miền Trung kéo dài

Thảo Anh - Phương Anh |

Mưa lũ miền Trung kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh, đặc biệt là các bệnh da liễu. Nguyên nhân là do nước lũ gây ùn tắc cống, kéo theo nhiều rác sinh hoạt, chất thải, ùn ứ càng lâu ngày sẽ càng sinh ra nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng.