Quảng Bình: 17% dân số khai báo y tế

LÊ PHI LONG |

Theo Sở Y tế Quảng Bình, tổng số khai báo y tế trên địa bàn là 148.978 người, chiếm 17% dân số và từ ngày 1.8, việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tạm thời đóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh gồm: cơ sở mát xa, quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim; không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; khuyến cáo hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...; hạn chế các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người…

Đối với hoạt động hiến máu nhân đạo, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng cần áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như không để tập trung đông người, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách trên 1 mét khi tiếp xúc, vệ sinh nhà cửa, đảm bảo thông thoáng.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Quảng Bình, đến tối 31.7 tổng số theo dõi, cách ly tại nhà dưới 14 ngày là 6.536 người. Số người trở về từ Đà Nẵng và vùng có dịch đang theo dõi, cách ly tại nhà là 8.664 người. Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện trong toàn tỉnh là 37 người.

Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình là 61 người. Các mẫu xét nghiệm COVID-19 đều âm tính, đang chờ kết quả 29 mẫu. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 12 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 1.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Tối 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục gửi thêm đội phản ứng số 3 đến Đà Nẵng chi viện, theo chỉ đạo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Trung Quốc bất ngờ chặn lô vaccine COVID-19 gửi đi Canada thử nghiệm

Song Minh |

Thử nghiệm vaccine COVID-19 hàng đầu của Trung Quốc ở Canada bị đình trệ do hải quan Trung Quốc đang giữ lô vaccine trong nhiều tuần.

TPHCM: Đề xuất áp dụng chống dịch COVID-19 theo nhóm có nguy cơ

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo triển khai tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng đối với tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thêm 12 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 1.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Tối 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục gửi thêm đội phản ứng số 3 đến Đà Nẵng chi viện, theo chỉ đạo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Trung Quốc bất ngờ chặn lô vaccine COVID-19 gửi đi Canada thử nghiệm

Song Minh |

Thử nghiệm vaccine COVID-19 hàng đầu của Trung Quốc ở Canada bị đình trệ do hải quan Trung Quốc đang giữ lô vaccine trong nhiều tuần.

TPHCM: Đề xuất áp dụng chống dịch COVID-19 theo nhóm có nguy cơ

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo triển khai tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng đối với tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ.