Quận Thủ Đức đứng đầu danh sách về số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Trong số các quận huyện dẫn đầu về vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức đứng đầu danh sách với 144 vụ, tiếp theo là quận 9 có 111 vụ, quận 12 có 100 vụ...

Ngày 12.12, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, ngày 25.7, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ban hành Chỉ thị 23 - yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, nếu không người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn chủ tịch quận huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, sau 5 tháng triển khai Chỉ thị 23, số vụ vi phạm về trật tự xây dựng được kéo giảm, còn 804 trường hợp trong khi 6 tháng đầu năm là 1.550 trường hợp.

Nếu so sánh với bình quân số vụ vi phạm của 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày thì sau khi thực hiện Chỉ thị 23 đã giảm 3,1 vụ/ngày.

Trong số các quận huyện dẫn đầu về vi phạm trật tự xây dựng, quận Thủ Đức đứng đầu danh sách với 144 vụ, tiếp theo là quận 9 có 111 vụ, quận 12 có 100 vụ...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết kết quả thực hiện Chỉ thị 23 cho thấy rằng cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu trong chấp hành pháp luật. Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ không có điều kiện để lập lại trật tự xây dựng.

Trước đó, dư luận bức xúc trước việc ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây dựng 7 công trình trái phép trên đất quy hoạch ga Bình Triệu.  Ảnh: M.Q
Trước đó, dư luận bức xúc trước việc ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây dựng 7 công trình trái phép trên đất quy hoạch ga Bình Triệu. Ảnh: M.Q

Cũng theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, cán bộ, đảng viên phải bức xúc trước những bức xúc của người dân. “Nếu người dân có nhu cầu chỗ ở chính đáng mà chúng ta chưa đáp ứng được thì chúng ta cũng phải trăn trở làm thế nào để đáp ứng được" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các các quận, huyện có tình trạng vi phạm xây dựng còn tăng lên phải rà soát, chỉnh sửa ngay để bước sang năm 2020 không có quận, huyện nào có tình trạng vi phạm xây dựng tăng so với năm 2019.

Người đứng đầu Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng. "Cuối tháng 12.2019, phải có hướng dẫn xử lý công trình sai phạm" - ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

7 công trình không phép của ông Lê Hữu Thành tại Thủ Đức giờ ra sao?

MINH QUÂN |

Cả 7 công trình nhà xưởng xây không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức hiện đã được tháo dỡ.

Nhà xưởng sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vẫn hoạt động

MINH QUÂN |

Một ngày sau khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, ngày 23.10, phóng viên ghi nhận các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên vẫn hoạt động bình thường.

Bí thư TP.HCM kiểm tra công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

M.Q |

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các công trình sai phép liên quan đến Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức kéo dài 7 năm chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

7 công trình không phép của ông Lê Hữu Thành tại Thủ Đức giờ ra sao?

MINH QUÂN |

Cả 7 công trình nhà xưởng xây không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức hiện đã được tháo dỡ.

Nhà xưởng sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vẫn hoạt động

MINH QUÂN |

Một ngày sau khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng sai phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, ngày 23.10, phóng viên ghi nhận các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên vẫn hoạt động bình thường.

Bí thư TP.HCM kiểm tra công trình không phép của lãnh đạo quận Thủ Đức

M.Q |

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các công trình sai phép liên quan đến Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức kéo dài 7 năm chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc.