Quận Tây Hồ yêu cầu xử lý người phụ nữ bán bún ốc "chui" mắc COVID-19

Tùng Giang |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 tại quận Tây Hồ, Hà Nội, là người bán bún ốc online trong thời gian giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, đây là hành vi trái quy định. Nếu để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, quận sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần chỉ xử phạt hành chính.

Sáng 3.9, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 2.9 đến 6h ngày 3.9, thành phố ghi nhận 13 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý, riêng 1 ca bệnh tại cộng đồng ghi nhận tại quận Tây Hồ, thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng, là bệnh nhân N.T.T.M, nữ, sinh năm 1990, trú tại ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ.

Bệnh nhân làm nghề bán bún ốc online. Ngày 28.8, người này xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1.9, bệnh nhân khai báo với trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính ngày 2.9.

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Yên Phụ (Tây Hồ) đã tạm lập chốt phong tỏa tạm thời, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, xuyên đêm lấy hàng trăm mẫu xét nghiệm, sàng lọc những trường hợp liên quan.

ông an chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, sáng ngày 3/9 sau khi ghi nhận người phụ nữ bán bún ốc dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: TG
Công an chốt trực tại ngách 32, ngõ 76 An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) sau khi ghi nhận người phụ nữ bán bún ốc mắc COVID-19. Ảnh: TG

Liên quan đến ca mắc trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông tin, ngay từ đêm qua, lực lượng y tế đã tiến hành xét nghiệm 692 mẫu trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân.

"Công việc này thực hiện đến 5h sáng 3.9. Bệnh nhân ở cùng gia đình gồm bố, mẹ và con. Trước mắt, xác định có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân, lực lượng y tế sẽ tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13,14 phường Yên Phụ", ông Khuyến nói.

Nói về việc bệnh nhân bán hàng ăn sẵn mang đi trong thời gian thành phố yêu cầu giãn cách, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng ăn, uống và bán tại chỗ, bán mang về đều bị dừng hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, việc nữ bệnh nhân bán bún như vậy là trái quy định. Quận đã trực tiếp yêu cầu lực lượng liên quan kiểm tra, xử phạt hành chính.

"Đối với những trường hợp này, kiên quyết xử phạt nghiêm. Ngoài ra, nếu để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch sẽ yêu cầu công an điều tra làm rõ chứ không đơn thuần xử phạt hành chính", ông Khuyến cho hay.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.379 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.825 ca.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Linh Chi |

Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn dành cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 do giãn cách xã hội.

Sáng 3.9, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 2.9 đến 6h00 sáng nay (3.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa.


Khung cảnh vắng lặng tại điểm nóng COVID-19 Hà Nội trong ngày lễ Quốc khánh

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) di chuyển nhiều người dân ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung, điểm nóng dịch này cũng trở nên vắng lặng. Người dân hạn chế tối đa việc ra đường dù đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Linh Chi |

Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn dành cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 do giãn cách xã hội.

Sáng 3.9, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 2.9 đến 6h00 sáng nay (3.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa.


Khung cảnh vắng lặng tại điểm nóng COVID-19 Hà Nội trong ngày lễ Quốc khánh

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) di chuyển nhiều người dân ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung, điểm nóng dịch này cũng trở nên vắng lặng. Người dân hạn chế tối đa việc ra đường dù đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.