Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21: Về làm người bình thường thôi

Nguyễn Hùng |

Nguyễn Hoàng Khánh – học sinh lớp 12A1, trường THPT Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh -đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 vào sáng nay (14.11). Như vậy, Quảng Ninh là địa phương có nhiều nhà vô địch ở cuộc thi này nhất cả nước, với 3 nhà vô địch.

Những thông tin về danh hiệu Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 của Nguyễn Hoàng Khánh tràn ngập trên các báo, các trang mạng xã hội, nhưng trên trang cá nhân của mình, Khánh chỉ viết một dòng ngắn gọn: “Về làm người bình thường thôi”.

Nguyễn Hoàng Khánh được các thầy cô, bạn bè đánh giá là chàng trai lặng lẽ, khiêm nhường. Bản thân em từng thừa nhận là người thích sự bình lặng, không muốn gây ồn ào. Theo bà Bùi Thị Hải Yến – Hiệu trưởng trường THPT Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - Hoàng Khánh là học sinh giỏi toàn diện, lễ phép, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến.

Điểm cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 ở thị xã Quảng Yên được bố trí tại một nơi rất đặc biệt. Đó là Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, gắn với Chiến thắng lịch sử năm 1288 trên sông Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Điểm cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 ở thị xã Quảng Yên được bố trí tại một nơi rất đặc biệt. Đó là Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, gắn với Chiến thắng lịch sử năm 1288 trên sông Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sáng nay có 4 thí sinh, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Kết thúc cuộc thi, với 315 điểm, Hoàng Khánh đã trở thành nhà vô địch ở năm thứ 21. Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 240 điểm. Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) đứng thứ 3 với 165 điểm. Tiếp đến là Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 60 điểm.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, trước Nguyễn Khánh Hoàng, đã có 2 quán quân là Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12, hiện đang định cư ở Australia) và Nguyễn Hoàng Cường (năm thứ 18). 2 nhà vô địch trước đều là cựu học sinh của Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long.

Như vậy, đến nay, Quảng Ninh là tỉnh nhiều nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia nhất, với 3 nhà vô địch. Xếp sau là các tỉnh Quảng Trị, Vĩnh Long, Thừa Thiên – Huế, với mỗi tỉnh có 2 nhà vô địch.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đường lên đỉnh Olympia 2021: Điểm cầu Quảng Ninh đặt tại di tích nổi tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhChung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra vào sáng nay (14.11) với 4 điểm cầu trực tiếp, trong đó điểm cầu thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được bố trí tại di tích lịch sử nổi tiếng - Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, gắn với Chiến thắng lịch sử năm 1288 trên sông Bạch Đằng. 

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đường lên đỉnh Olympia 2021: Điểm cầu Quảng Ninh đặt tại di tích nổi tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhChung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra vào sáng nay (14.11) với 4 điểm cầu trực tiếp, trong đó điểm cầu thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được bố trí tại di tích lịch sử nổi tiếng - Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, gắn với Chiến thắng lịch sử năm 1288 trên sông Bạch Đằng. 

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.