Quận Nam Từ Liêm sẽ xử lý tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý đất đai từ phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và sẽ xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm về quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn theo phản ánh của Báo Lao Động.

Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phản ánh về việc "hô biến đất nông nghiệp thành bãi kinh doanh” xảy ra trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trong đó, bài báo đã "điểm mặt" một số cá nhân, móc nối với công chức địa chính địa phương “hô biến” và “làm luật” trên đất công dưới hình thức “đưa - nhận” phong bì, để được tạo điều kiện và sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích.

Thậm chí các hoạt động vi phạm pháp luật này diễn ra công khai và ngang nhiên đến mức các lô đất trên đường Cương Kiên (phường Mễ Trì) được chia ô, quây tôn và đổ bêtông kiên cố.

Sau đó, những mặt bằng này sẽ được giao cho một số cá nhân thuê lại để kinh doanh thu lời bất chính ngay trước mắt các cơ quan chức năng, trong thời gian dài.

Ngày 19.7.2022, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành văn bản số 1908/UBND-TNMT về việc "kiểm tra, xử lý vi phạm theo thông tin phản ánh của Báo Lao Động...".

Theo đó, quận Nam Từ Liêm xác định, khu đất nông nghiệp tại đường Cương Kiên thuộc phường Mễ Trì có nguồn gốc là đất nông nghiệp có diện tích 71.000m2 giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64 và một phần đất mương đường nội đồng có diện tích khoảng 8000m2 do phường Mễ Trì quản lý, cùng khoảng 1.000m2 là diện tích đất thủy lợi do xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm quản lý.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được TP. Hà Nội phê duyệt, khu đất nằm trong quy hoạch K4-1 xây dựng trụ sở các bộ, ngành nhưng chưa triển khai dự án.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND phường Mễ Trì đã cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm phát sinh tại khu đất.

Đối với lô đất 9-E6 và 11-E6 do Trung tâm quỹ đất TP quản lý, sau khi Báo Lao Động phản ánh, phường Mễ Trì đã kiểm tra, tháo dỡ các công trình vi phạm. Đồng thời, quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ khu đất, sử dụng đúng mục đích, không để phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

UBND quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, hiện đoàn thanh tra công vụ của quận đang thực hiện thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Khi có kết quả, quận sẽ có biện pháp xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tiếp bài "Cận cảnh việc làm luật, hô biến đất nông nghiệp thành bãi kinh doanh": Quận Nam Từ Liêm vi phạm Luật Báo chí?

NHÓM PV |

Mặc dù Báo Lao Động đã chỉ mặt đặt tên, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng, tổ chức, cá nhân có hành vi thâu tóm, kinh doanh, hợp thức hóa các diện tích đất nông nghiệp thành mặt bằng để “thu lời bất chính”. Tuy nhiên, thay vì vào cuộc ngay kiểm tra, xử lý, quận Nam Từ Liêm lại có biểu hiện “lòng vòng”, “đá bóng” trách nhiệm cho cơ quan báo chí và đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, vi phạm các quy định của Luật Báo chí.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu ở quận Nam Từ Liêm"

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi loạt phóng sự của Báo Lao Động được đăng tải, nêu thực trạng nhiều cá nhân móc nối với một số cán bộ, công chức tại địa phương (trên địa bàn quận Nam Từ Liêm) để “hô biến”, “làm luật” và ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP.Hà Nội - Lê Hồng Sơn đã đưa ra ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiếp bài "Cận cảnh việc làm luật, hô biến đất nông nghiệp thành bãi kinh doanh": Quận Nam Từ Liêm vi phạm Luật Báo chí?

NHÓM PV |

Mặc dù Báo Lao Động đã chỉ mặt đặt tên, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng, tổ chức, cá nhân có hành vi thâu tóm, kinh doanh, hợp thức hóa các diện tích đất nông nghiệp thành mặt bằng để “thu lời bất chính”. Tuy nhiên, thay vì vào cuộc ngay kiểm tra, xử lý, quận Nam Từ Liêm lại có biểu hiện “lòng vòng”, “đá bóng” trách nhiệm cho cơ quan báo chí và đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, vi phạm các quy định của Luật Báo chí.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu ở quận Nam Từ Liêm"

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi loạt phóng sự của Báo Lao Động được đăng tải, nêu thực trạng nhiều cá nhân móc nối với một số cán bộ, công chức tại địa phương (trên địa bàn quận Nam Từ Liêm) để “hô biến”, “làm luật” và ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP.Hà Nội - Lê Hồng Sơn đã đưa ra ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?