Đối thoại tháng Ba với thanh niên thành phố:

Quản lý đô thị Đà Nẵng vẫn là vấn đề nóng, bức xúc

NGUYỄN TRI |

Sáng 26.3, Sở Nội vụ phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng Ba” với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh.

Thông qua chương trình đối thoại, lãnh đạo thành phố kêu gọi thanh niên tham gia nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các ý tưởng để cùng nhau xây dựng một Đà Nẵng hiện đại, văn minh và đảng sống

Tại buổi đối thoại, anh Võ Duy Hùng - Bí thư đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đặt câu hỏi, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố thông minh, thành phố du lịch. Nhưng hiện tại, hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Như vậy, thành phố có những biện pháp gì để cải thiện vấn đề giao thông trong thời gian đến?

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đây là thách thức lớn của thành phố trong thời gian sắp tới. Thách thức đến từ các bãi đỗ xe, vấn đề đậu đỗ xe, rồi phân luồng thông tuyến, rồi thu lệ phí đậu đỗ.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu cải tạo các nút giao thông, tính tới việc nghiên cứu giao thông ngầm và ứng dụng công nghệ thông minh trong vấn đề quản lý giao thông.

 
Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: N.TRI

Ngoài ra, thành phố sẽ đầu tư một số bãi giữ xe công cộng. Hiện nay, thành phố đã có 5 tuyến xe buýt trợ giá, 1 tuyến xe buýt không trợ giá, trong thời gian tới, sẽ đấu thầu thêm 6 tuyến xe nữa để kết nối mạng lưới giao thông công cộng.

“Thành phố đã thông qua đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát về giao thông, cũng như giám sát về an ninh trật tự. Sắp tới, thành phố sẽ tiến hành quy hoạch chung, rà soát lại và có điều chỉnh quy hoạch chung, trong đó có quy hoạch giao thông” - ông Thơ nói thêm.

Sử dụng máy bay để quản lý quy hoạch

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, một nhóm người Nga đề xuất ý tưởng để quản lý đô thị, quản lý vấn đề đền bù, giải tỏa, quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc bằng máy bay, các thiết bị không người lái.

Theo ông Thơ, các thiết bị này rất đặc biệt, có phần mềm rất đặc biệt để khi bay qua có thể quan sát được toàn bộ hiện trạng. Ngoài ra, các thiết bị đó có thể quay phim, chụp ảnh của tất cả các vật thể ở dưới và tất cả các dữ liệu được truyền qua bộ phận quản lý.

“Máy nói là trung thật nhất, cán bộ bây giờ đi làm nhiều khi ăn gian lắm, nói không có thật. Báo cáo toàn tốt hết rồi cuối cùng xuống hiện trường là không đúng sự thật” - ông Thơ nói thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để “làm nốt việc”

THUỲ TRANG |

Sáng 26.3, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục có buổi đối thoại với người dân hai thôn Vân Dương 1 và 2, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang. Tại đây, thông tin hai nhà máy thép được cho phép hoạt động lại để làm xong các việc còn dang dở khiến người dân một lần nữa kiến nghị “di dời cả nhà máy và dân”.

Bí thư thị sát rào chắn đường xuống biển

Thẩm Hồng Thụy |

Những ngày qua, người dân xung quanh khu vực bờ biển Nam Ô bị doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch rào chắn đã bức xúc tụ tập phản đối. Trưa 22.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp xuống thị sát, ra lệnh chính quyền địa phương và sở ngành phải yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ.

Doanh nghiệp vận tải Đà Nẵng “kêu cứu” vì đi đâu cũng bị cấm

THUỲ TRANG |

Trong khi thành phố đang muốn kêu gọi xây dựng phát triển hệ thống logistics thì các doanh nghiệp vận tải Đà Nẵng “kêu cứu” bởi đi đâu cũng bị cấm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để “làm nốt việc”

THUỲ TRANG |

Sáng 26.3, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục có buổi đối thoại với người dân hai thôn Vân Dương 1 và 2, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang. Tại đây, thông tin hai nhà máy thép được cho phép hoạt động lại để làm xong các việc còn dang dở khiến người dân một lần nữa kiến nghị “di dời cả nhà máy và dân”.

Bí thư thị sát rào chắn đường xuống biển

Thẩm Hồng Thụy |

Những ngày qua, người dân xung quanh khu vực bờ biển Nam Ô bị doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch rào chắn đã bức xúc tụ tập phản đối. Trưa 22.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp xuống thị sát, ra lệnh chính quyền địa phương và sở ngành phải yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ.

Doanh nghiệp vận tải Đà Nẵng “kêu cứu” vì đi đâu cũng bị cấm

THUỲ TRANG |

Trong khi thành phố đang muốn kêu gọi xây dựng phát triển hệ thống logistics thì các doanh nghiệp vận tải Đà Nẵng “kêu cứu” bởi đi đâu cũng bị cấm.