Quản lí hồ Dầu Tiếng nói về vụ hạ nguồn ngập nặng nghi do mưa lớn và xả lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều khu vực ở Bình Dương bị ngập nặng trong trận mưa lớn đêm qua (15.10). Đến sáng nay, nhiều điểm vẫn ngập sâu, một số nơi bị thiệt hại nặng nề. Người dân nghi vấn hồ Dầu Tiếng xả tràn không thông báo trước dẫn đến việc ngập úng thêm nặng nề.

Ngày 16.10, ở Bình Dương, trời đã tạnh, tuy nhiên nhiều tuyến đường ở phường An Thạnh, An Sơn, thành phố Thuận An vẫn bị ngập sâu.

Người dân một số điểm phải sử dụng ghe, xuồng đưa trẻ em đi học, người già đến khu vực an toàn.

Theo người dân dưới hạ nguồn sông Sài Gòn, đây là đợt ngập rất nặng. Người dân cho rằng, ngoài nguyên nhân do mưa lớn, triều cường, còn do việc hồ Dầu Tiếng xả lũ không báo trước, nước lớn đổ xuống sông Sài Gòn dâng lên khiến người dân không kịp trở tay.

Nhiều nhà dân vẫn bị ngập. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Nhiều nhà dân bị ngập. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trưa ngày 16.10, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa về vụ việc trên. Lãnh đạo công ty cho biết, nhiệm vụ của hồ là phải xả trong mùa này để bảo vệ an toàn hồ. "Ngày nào cũng xả, lượng nước xả khoảng từ 50-100m3/giây. Công ty vận hành theo quy trình, có thông báo trước cho địa phương và có cảnh báo" - đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa - cho biết.

Về việc nhiều nơi hạ nguồn bị ngập nặng, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa cho rằng, chủ yếu do đêm 15.10 mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều kết hợp với triều cường dẫn đến việc thoát nước chậm.

Nước ngập vào đến nhà dân. Ảnh: Đình Trọng
Nước ngập vào đến nhà dân. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, đêm 15.10, sau trận mưa lớn, nhiều khu vực đông dân cư dọc sông Sài Gòn ở phía Bình Dương bị ngập nặng. Người dân đã vất vả suốt cả đêm vật lộn trong biển nước.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, nước đã tràn vào một nhà sách (phường Phú Cường) làm nhiều sách vở, dụng cụ, thiết bị điện tử bị ướt, hư hỏng. Cho đến sáng nay, nước mới rút, nhà sách đang tiếp tục lau chùi, dọn dẹp thống kê thiệt hại.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Thuận An đã đi khảo sát một số điểm ngập, thống kê thiệt hại và tìm phương án khắc phục thiệt hại sau mưa lớn.

Riêng 2 cây cầu sắt ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An bị nước cuốn trôi, địa phương cho biết thời điểm xảy ra không có người dân đi qua cầu. Phường Vĩnh Phú đã kịp thời lập hàng rào để cảnh báo.

Nhiều điểm bị ngập nặng đêm qua, cầu sắt bị cuốn trôi, nhà sách bị chìm trong nước.
Nhiều điểm bị ngập nặng đêm qua, cầu sắt bị cuốn trôi, nhà sách bị chìm trong nước.
Nhiều điểm bị ngập nặng đêm qua, cầu sắt bị cuốn trôi, nhà sách bị chìm trong nước. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Hiện trường vụ ôtô tông nhiều phụ huynh đón con đi học khiến 1 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe ôtô tông nhiều phụ huynh đang đứng chờ đón con đi học thêm về. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 phụ huynh tử vong tại hiện trường, một số người khác bị thương. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người này.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Xuất hiện người phụ nữ xin nhận lại cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là mẹ cháu bé bị bỏ rơi cách đây 7 ngày ngoài đường (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), xin nhận lại con đem về nuôi.

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Hiện trường vụ ôtô tông nhiều phụ huynh đón con đi học khiến 1 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe ôtô tông nhiều phụ huynh đang đứng chờ đón con đi học thêm về. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 phụ huynh tử vong tại hiện trường, một số người khác bị thương. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người này.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.