Quân khu 5 xuất binh, giúp các địa phương Nam Trung bộ dập COVID-19

An Thượng |

COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh Nam Trung bộ như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang bị lây lan nhanh, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương tham gia công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn môi trường trên diện rộng, hỗ trợ máy lọc máu để điều trị bệnh nhân nặng...

Phú Yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng, bởi lần đầu tiên xảy ra dịch COVID-19 nên gặp nhiều lúng túng trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ngay khi địa phương này có ca mắc COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, điều động 2 xe hóa học đặc chủng tiến hành tiêu độc, khử trùng trên các tuyến phố của thành phố Tuy Hòa. Đồng thời, cử 65 y, bác sĩ cùng với các trang thiết bị khẩn trương tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, truy vết thần tốc.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 còn hỗ trợ Bệnh viện tỉnh Phú Yên 1 máy lọc máu, 2 máy chụp X-Quang kỹ thuật số di động cho Bệnh viện dã chiến thành phố Tuy Hoà và Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hoà.

Ngoài ra, Quân khu 5 còn hỗ trợ nhiều thiết bị xét nghiệm nhanh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

Tại Quảng Ngãi, Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu và Đội Y học dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu 5 cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn, làm sạch môi trường trên diện rộng, ở các nơi tập trung đông người có nguy cơ lây bệnh cao.

Cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 phối hợp với lực lượng Quân sự địa phương tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại chợ Bình Châu, chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi, bến xe Quảng Ngãi; khu dân cư An Phú Sinh; các bệnh viện trên địa bàn thành phố; thị trấn Sông vệ, huyện Tư nghĩa; xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và các vùng có dịch, các khu vực đang thực hiện phong toả ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ các địa phương, nóng nhất là địa bàn tỉnh Phú Yên, điều động nhiều nhân lực từ Sư đoàn 2 cùng nhiều thiết bị y tế từ Bệnh viện Quân y 13 đóng ở tỉnh Bình Định đưa vào hỗ trợ Phú Yên khống chế dịch bệnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Phát động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 miễn phí lớn nhất trong lịch sử

Thùy Linh |

Hôm nay (10.7), Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử- tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18 từ tháng 7.2021 tới tháng 4.2022.

Hai cách tiếp cận trong thực hiện giãn cách xã hội tại Phú Yên, Khánh Hoà

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về hai cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội tại hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy nhiên, dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải làm chặt, thực hiện thật nghiêm.

Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 do nghi có người mắc COVID-19

Uyên Linh |

Ngay trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phú Yên có 2 điểm thi phải hủy do có trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Sinh viên Đà Nẵng chấp nhận khó khăn, cùng Phú Yên chiến thắng dịch

Hữu Long |

Hơn 100 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã có mặt tại Phú Yên, nơi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thầy, trò Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm nguồn nhân lực y tế trong thời điểm cấp bách này. Các bạn sinh viên cũng hiểu rõ khó khăn, thách thức phía trước, nhưng tất cả đều động viên nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phát động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 miễn phí lớn nhất trong lịch sử

Thùy Linh |

Hôm nay (10.7), Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử- tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18 từ tháng 7.2021 tới tháng 4.2022.

Hai cách tiếp cận trong thực hiện giãn cách xã hội tại Phú Yên, Khánh Hoà

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về hai cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội tại hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy nhiên, dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải làm chặt, thực hiện thật nghiêm.

Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 do nghi có người mắc COVID-19

Uyên Linh |

Ngay trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phú Yên có 2 điểm thi phải hủy do có trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Sinh viên Đà Nẵng chấp nhận khó khăn, cùng Phú Yên chiến thắng dịch

Hữu Long |

Hơn 100 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã có mặt tại Phú Yên, nơi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thầy, trò Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm nguồn nhân lực y tế trong thời điểm cấp bách này. Các bạn sinh viên cũng hiểu rõ khó khăn, thách thức phía trước, nhưng tất cả đều động viên nhau vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ...