Quân khu 5: Cần dự báo chính xác tình hình để di dời bộ đội, nhân dân

THANH TUẤN |

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, cần dự báo đúng diễn biến tình hình và các yếu tố liên quan có nguy cơ gây ra sự cố.

Ngày 29.10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa gửi công văn đến Thường trực, lãnh đạo UBND 11 tỉnh thành trên địa bàn quân khu về việc phối hợp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, trong những ngày gần đây, tình hình bão lũ xảy ra trên địa bàn đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt đã xảy ra một số vụ sạt lở đất, nước lũ chia cắt, cô lập gây hậu quả nặng nề, như vụ việc xảy ra ở huyện Phước Sơn, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Hậu quả làm nhiều người chết và mất tích.

Nhờ dự báo đúng tình hình, bộ đội đã sớm di chuyển ra khỏi khu vực sạt lở ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh TL
Nhờ dự báo đúng tình hình, bộ đội đã sớm di chuyển ra khỏi khu vực sạt lở ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh TL

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong nhiều nguyên nhân xảy ra sự cố thì có nguyên nhân do chưa nhận định chính xác và dự báo đúng diễn biến tình hình và các yếu tố liên quan có nguy cơ gây ra sự cố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, qua vụ việc sạt lở núi xảy ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, nhờ nhận định được những dấu hiệu bất thường có khả năng gây nguy hiểm cho bộ đội, nên chỉ huy đơn vị đã kịp thời di chuyển cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, trang bị và các tài sản quan trọng đến nơi an toàn. Đồng thờ, bố trí bộ đội cảnh giới từ xa, ngăn chặn không cho người, phương tiện đến khu vực nguy hiểm, do đó đã không gây thiệt hại về người.

Dự báo trong thời gian tới, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Từ tình hình đó, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Thường trực, lãnh đạo UBND các tỉnh thành trên địa bàn quân khu, tiếp tục phối hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra các địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố, những khu vực xung yếu để đánh giá, nhận định dự báo đúng diễn biến tình hình.

Qua đó, phối hợp triển khai các biện pháp, kiên quyết kịp thời sơ tán, di dời bộ đội, nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai biện pháp cưỡng chế đối với những cá nhân, hộ gia đình không chấp hành lệnh sơ tán di dời. Nhằm để không xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các lực lượng triển khai tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bằng mọi cách để cứu nạn, tìm thi thể người dân sớm nhất ở Nam Trà My

Thanh Chung |

Chỉ riêng đường nối từ huyện Bắc Trà My lên đến xã Trà Leng, tỉnh Quảng Nam - nơi xảy ra vụ sạt núi thảm khốc ở huyện vùng cao Nam Trà My- đã có đến 5 điểm sạt lở lớn, ách tắc hoàn toàn giao thông đường bộ.

Quân khu 5 điều động hơn 200 quân cơ động cứu nạn ở Nam Trà My

Thượng Chung |

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã điều hơn 200 quân cơ động cùng thiết bị cơ giới và 7 ngày lương thực để tiếp cận hiện trường, tham gia cứu nạn 45 người dân bị vùi trong các vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sẽ đến Trà Leng bằng đường thủy để cứu nạn vụ sạt lở ở Nam Trà My

Thượng Chung |

Sở Chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ sạt núi ở Nam Trà My, Quảng Nam (đóng tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My) vừa có một cuộc họp khẩn đầu tiên về công tác tổ chức các phương án tiếp cận hiện trường và hỗ trợ thực hiện mai táng đối với các thi thể đã được tìm thấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bằng mọi cách để cứu nạn, tìm thi thể người dân sớm nhất ở Nam Trà My

Thanh Chung |

Chỉ riêng đường nối từ huyện Bắc Trà My lên đến xã Trà Leng, tỉnh Quảng Nam - nơi xảy ra vụ sạt núi thảm khốc ở huyện vùng cao Nam Trà My- đã có đến 5 điểm sạt lở lớn, ách tắc hoàn toàn giao thông đường bộ.

Quân khu 5 điều động hơn 200 quân cơ động cứu nạn ở Nam Trà My

Thượng Chung |

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã điều hơn 200 quân cơ động cùng thiết bị cơ giới và 7 ngày lương thực để tiếp cận hiện trường, tham gia cứu nạn 45 người dân bị vùi trong các vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sẽ đến Trà Leng bằng đường thủy để cứu nạn vụ sạt lở ở Nam Trà My

Thượng Chung |

Sở Chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ sạt núi ở Nam Trà My, Quảng Nam (đóng tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My) vừa có một cuộc họp khẩn đầu tiên về công tác tổ chức các phương án tiếp cận hiện trường và hỗ trợ thực hiện mai táng đối với các thi thể đã được tìm thấy.