Quận Hoàn Kiếm trình TP.Hà Nội đề án phát triển kinh tế ban đêm

Phạm Đông |

Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đang chờ Thành phố Hà Nội phê duyệt để triển khai theo từng giai đoạn.

Chiều 9.9, trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận đã được báo cáo, trình thành phố và đang chờ phê duyệt. Các đơn vị liên quan và nhiều cử tri của quận đồng tình với đề án và đang chờ phê duyệt để triển khai.

Thời gian qua, việc thí điểm kinh doanh đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều kết quả. UBND quận cho biết, để củng cố hoạt động phát triển kinh tế đêm, hạn chế sự manh mún, bất cập thì việc triển khai thí điểm Đề án là rất cần thiết.

Khi Đề án được Thành phố phê duyệt sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trong 1 năm, trong đó, sẽ mở rộng thêm việc kinh doanh, phố đi bộ ở một số tuyến phố. Giai đoạn 2 sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 sẽ phát triển trong toàn quận.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, hiện nay, quận có 3 tiềm năng, thuận lợi chính để phát triển kinh tế đêm. Thứ nhất, Hoàn Kiếm gắn liền với lịch sử, truyền thống văn hoá Thăng Long - Hà Nội, hội tụ rất nhiều điều kiện để phát triển KTĐ, đặc biệt là có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng.

Trên địa bàn quận có 190 di tích, trong đó nhiều di tích có giá trị, tiêu biểu của Thủ đô và đất nước; có các tuyến phố chuyên doanh, thương mại sầm uất; tập trung nhiều ngân hàng, trung tâm tài chính, chứng khoán, với 676 khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành,... đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Hoàn Kiếm.

Thứ hai, những năm gần đây, số lượng du khách quốc tế lưu trú trên địa bàn tăng nhanh (năm 2016 đạt 1,4 triệu lượt, năm 2017 đạt 1,8 triệu lượt, năm 2018 đạt 2,1 triệu lượt, năm 2019 đạt 2,35 triệu lượt). Việc đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch ban đêm tạo cơ hội cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần tăng thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Thứ ba, Thủ đô nói chung, quận Hoàn Kiếm nói riêng có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế đêm.

Trước đó kinh tế đêm đã hình thành ở quận Hoàn Kiếm từ nhiều năm nay diễn ra dưới các loại hình như: Các không gian đi bộ, chợ đêm, các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng tiện lợi, quán café, quán bar, vũ trường, karaoke và các sự kiện, chương trình văn hóa nghệ thuật, giải trí trong nhà và ngoài đường phố,… vào ban đêm.

Theo Đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ mua sắm; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Các hoạt động du lịch; Các hoạt động vận chuyển; Các hoạt động tài chính, ngân hàng bổ trợ cho các hoạt động kinh tế đêm.

Về thời gian tổ chức, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận được tổ chức không giới hạn thời gian hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần. Các không gian đi bộ trong Khu phố cổ, không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch Phùng Hưng - Gầm Cầu tổ chức đồng bộ với thời gian tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Các hoạt động ngoài trời tổ chức đến 24h; Các điểm di tích, di sản phục vụ du lịch mở cửa đến 24h.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khởi động kinh tế đêm để không chỉ là thành phố đáng sống ban ngày

Thanh Hải |

“Phát triển kinh tế ban đêm phải được xem như một khái niệm mới - đó là một nền kinh tế. Mà một nền kinh tế thì phải có cấu trúc, một luật lệ, cơ chế, hạ tầng, một phương thức tiếp cận cũng như chiến lượt phát triển phải hoàn toàn mới...”- Đó là những đúc kết vừa được đưa ra tại tọa đàm “kích cầu du lịch Đà Nẵng - vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm” vừa được Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức sáng 10.7 tại Đà Nẵng.

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Hoàng Văn Minh |

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này đã “chết yểu” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và mới đây, dự án này được tái khởi động để kịp thời phục hồi du lịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng khởi động kinh tế đêm để không chỉ là thành phố đáng sống ban ngày

Thanh Hải |

“Phát triển kinh tế ban đêm phải được xem như một khái niệm mới - đó là một nền kinh tế. Mà một nền kinh tế thì phải có cấu trúc, một luật lệ, cơ chế, hạ tầng, một phương thức tiếp cận cũng như chiến lượt phát triển phải hoàn toàn mới...”- Đó là những đúc kết vừa được đưa ra tại tọa đàm “kích cầu du lịch Đà Nẵng - vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm” vừa được Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức sáng 10.7 tại Đà Nẵng.

Phát triển kinh tế đêm: Sau Hà Nội sẽ là Vân Đồn, Phú Quốc?

THÔNG CHÍ |

Từ tháng 9.2016, Hà Nội thí điểm kinh tế tại quận Hoàn Kiếm khi có tới hàng chục cơ sở kinh doanh sáng đèn tới 3 giờ sáng. Sau 3 năm, quận Hoàn Kiếm có thêm nhiều dịch vụ níu chân du khách về đêm. Từ đó doanh thu các cơ sở kinh doanh tăng, thu thuế cũng tăng. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng tốc phát triển kinh tế đêm với những địa phương quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn như Vân Đồn, Phú Quốc.

Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Hoàng Văn Minh |

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này đã “chết yểu” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và mới đây, dự án này được tái khởi động để kịp thời phục hồi du lịch.