Quân đội sẵn sàng đưa người dân từ TPHCM về quê nếu có nhu cầu

MINH QUÂN |

Người dân ở TPHCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TPHCM qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để đăng ký. Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đưa người dân về quê an toàn.

Theo Bộ Tư lệnh thành phố, thời gian qua, TPHCM đã có nhiều đợt hỗ trợ chăm lo cuộc sống cho người dân, nhất là người lao động. Khi nới lỏng giãn cách, TPHCM đã trân trọng mời người dân các tỉnh ở lại để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người đã vội vã trở về quê. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, dù bất kỳ lý do gì, việc trở về quê cũng là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã xin ý kiến Thành ủy, UBND TPHCM để phối hợp các sở, ngành lo thủ tục, phương tiện đưa người dân có nhu cầu rời TPHCM về quê an toàn, chu đáo nhất.

Theo đó, khi có nhu cầu về quê, người dân có thể gọi đường dây nóng của Bộ tư lệnh TPHCM qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để đăng ký. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể liên hệ đăng ký với tổ dân phố, UBND phường, xã, thị trấn nơi mình tạm trú tại TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tổng hợp và làm việc với các tỉnh thành để có phương án, kế hoạch đưa đón cụ thể. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ hỗ trợ người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mất sức lao động... được về quê trước. Người dân sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2, khám sức khỏe trước khi lên đường.

Trước tình trạng hàng nghìn người dân tụ tập tự phát về quê tại các tỉnh, thành thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, thành phố sẽ phối hợp với các địa phương đưa bà con về một cách chu đáo. Việc này vừa đáp ứng cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương khác.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM rất cần người lao động nên mời người dân ở lại làm việc

MINH QUÂN |

Hơn 1.300 người dân tự đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, đã được lực lượng chức năng TPHCM phối hợp các tỉnh tổ chức xe buýt đưa về quê.

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Bộ Tư lệnh TPHCM thành lập 312 tổ cung cấp thực phẩm, đi chợ hộ người dân

MINH QUÂN |

Bộ Tư lệnh TPHCM đã triển khai 312 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ hộ dân trong thời gian tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM rất cần người lao động nên mời người dân ở lại làm việc

MINH QUÂN |

Hơn 1.300 người dân tự đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, đã được lực lượng chức năng TPHCM phối hợp các tỉnh tổ chức xe buýt đưa về quê.

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Bộ Tư lệnh TPHCM thành lập 312 tổ cung cấp thực phẩm, đi chợ hộ người dân

MINH QUÂN |

Bộ Tư lệnh TPHCM đã triển khai 312 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ hộ dân trong thời gian tới.