Quan điểm động vật hoang dã chữa được bách bệnh là nhận thức rất sai lầm

Vương Trần - Minh Ánh |

Theo TS Nguyễn Xuân Dũng, quan điểm cho rằng một số loài động vật hoang dã làm thuốc chữa được bách bệnh là nhận thức rất sai lầm.

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Giải pháp truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học".

Tại hội thảo, TS Nguyễn Xuân Dũng - Phó Cục trưởng Cục bảo tồn thiên niên và đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra những thách thức, hạn chế trong công tác bảo tồn các loài hoang dã.

Đó là hệ thống các chính sách, quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn loài nói riêng chưa đồng bộ. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Đáng chú ý, khai thác, buôn bán và sử dụng không bền vững là mối đe doạ chủ yếu tới các loài hoang dã. Cùng với đó, nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học chưa đầy đủ và hạn chế trong thực thi pháp luật.

TS Nguyễn Xuân Dũng - Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh T.Vương

Ông Dũng nhắc lại câu chuyện sử dụng trái phép một số loài động vật hoang dã. "Nhiều quan điểm sai trái cho rằng sử dụng một số loài động vật hoang dã làm thuốc chữa được bách bệnh. Đây là nhận thức rất sai lầm" - ông Dũng nhấn mạnh.

Từ đó, TS Nguyễn Xuân Dũng cũng đưa ra các khuyến nghị được đưa ra để nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Trong đó, ông nhắc tới việc xây dựng, mở rộng mối quan hệ đối tác và mở rộng quy mô, thể chế hoá các chiến dịch thay đổi hành vi, làm giảm nhu cầu tiêu thụ các loài nguy cấp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày tham luận về những nội dung: Tổng quan về công tác quản lý và bảo tồn động, thực vật hoang dã tại Việt Nam; Thực trạng buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ động, thực vật hoang dã...

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh tinh cấp thiết của việc bảo vệ động, thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam là xuất phát từ nhu cầu sống của chính chúng ta, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, tôn vinh giá trị văn hoá và giá trị con người Việt Nam.

Theo ông Phú, để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bên cạnh vai trò của các phương tiện, hình thức thông tin như báo chí, văn học nghệ thuật, tuyên truyền miệng, sinh hoạt cộng đồng, mạng xã hội..., thì trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quyết định.

Vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần chú trọng hướng đến thay đổi cách ứng xử từ ứng xử chinh phục sang ứng xử cùng chung sống nhằm định hình giá trị biết chung sống, yêu quý và bảo vệ tự nhiên.

Vương Trần - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

"Bật mí" hậu trường bức ảnh đoạt giải Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã

Khánh Minh |

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã danh giá của năm được trao cho Sergey Gorshkov với bức ảnh con hổ cái Amur ôm cây.

Nguy cơ ảnh hưởng tính mạng khi gây nuôi động vật hoang dã

Thùy Linh |

Việc cho phép gây nuôi thương mại động vật hoang dã tạo cơ sở cho hoạt động nhập lậu động vật hoang dã, dẫn đến khả năng đe dọa nghiêm trọng quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Đáng ngại hơn là nguy cơ lan truyền dịch bệnh, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Lợi dụng dự án du lịch mua bán động vật hoang dã quý hiếm

NHẬT HỒ |

Cụm đảo Hòn Khoai được đối tượng sử dụng như một địa điểm tập kết động vật hoang dã sau khi vận chuyển trái phép từ nước ngoài về bằng đường “tàu cá”, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ đưa đi tiêu thụ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Bật mí" hậu trường bức ảnh đoạt giải Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã

Khánh Minh |

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã danh giá của năm được trao cho Sergey Gorshkov với bức ảnh con hổ cái Amur ôm cây.

Nguy cơ ảnh hưởng tính mạng khi gây nuôi động vật hoang dã

Thùy Linh |

Việc cho phép gây nuôi thương mại động vật hoang dã tạo cơ sở cho hoạt động nhập lậu động vật hoang dã, dẫn đến khả năng đe dọa nghiêm trọng quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Đáng ngại hơn là nguy cơ lan truyền dịch bệnh, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Lợi dụng dự án du lịch mua bán động vật hoang dã quý hiếm

NHẬT HỒ |

Cụm đảo Hòn Khoai được đối tượng sử dụng như một địa điểm tập kết động vật hoang dã sau khi vận chuyển trái phép từ nước ngoài về bằng đường “tàu cá”, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ đưa đi tiêu thụ.