Quân dân các xã biên giới ở Kon Tum đi bầu cử sớm

THANH TUẤN |

Nhân viên y tế túc trực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhắc nhở cử tri các xã vùng biên giới phải đeo khẩu trang, giãn cách khi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 22.5, hơn 6.220 cử tri của 3 xã biên giới là Đắk Blô, Đắk Nhoong và Đắk Long thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đã tham gia bầu cử sớm. Trong đó có 221 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.

Được sự nhất trí của Hội đồng Bầu cử quốc gia, quân và dân ở các xã biên giới này được tổ chức đi bầu cử sớm hơn một ngày so với các địa phương khác. Việc người dân ở nơi biên giới đường sá đi lại khó khăn, cách trở nên được đi bầu cử sớm sẽ tạo thuận lợi cho các cử tri trực tiếp bỏ lá phiếu của mình.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền, vận động bà con đồng bào các dân tộc tham gia bầu cử, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và tuần tra bảo vệ biên giới, chống xâm nhập cảnh trái phép.

Trong quá trình tham gia bầu cử, quân và dân các xã biên giới thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tại các điểm bầu cử, nhân viên y tế túc trực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang khi bỏ phiếu bầu cử, sắp xếp mỗi cử tri khi bỏ phiếu đứng đúng khoảng cách quy định để phòng dịch bệnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử

QUANG ĐẠI |

Đến 19h ngày 21.5, có trên 99% cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm.

Ám ảnh tai nạn giao thông vùng nông thôn Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người chết. Các vụ tai nạn thương tâm chủ yếu diễn ra ở vùng nông thôn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xảy ra 115 vụ tai nạn, làm chết 83 người, bị thương 93 người. Gia Lai có số vụ tai nạn nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử

QUANG ĐẠI |

Đến 19h ngày 21.5, có trên 99% cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm.

Ám ảnh tai nạn giao thông vùng nông thôn Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người chết. Các vụ tai nạn thương tâm chủ yếu diễn ra ở vùng nông thôn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xảy ra 115 vụ tai nạn, làm chết 83 người, bị thương 93 người. Gia Lai có số vụ tai nạn nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.