Quán cà phê, hàng ăn ở Hà Nội: Chỗ tuân thủ, nơi lơ là phòng dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Trong khi phần lớn chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố tại Hà Nội chấp hành nghiêm quy định dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 thì có một số nơi, các hàng, quán vẫn chủ quan lơ là.

Từ 17h ngày 3.5, TP. Hà Nội đã yêu cầu các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê và các địa điểm di tích đều phải đóng cửa để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Thực hiện quy định trên, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống đã chủ động với những biện pháp phòng dịch như chuẩn bị nước sát khuẩn, đeo khẩu trang hay chuẩn bị tấm chắn.

Quán ăn và quán cà phê bố trí màn chắn để phòng dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 10.5, có nhiều cửa hàng vẫn kinh doanh phục vụ các đơn hàng online và khuyến khích người dân mang về. Ngoài ra, không ít hàng quán đã tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều quán cà phê tuân thủ các nghiêm các nguyên tắc phòng dịch như trang bị tấm chắn hay ngồi giãn cách. Ảnh: V.Đ

Tuy nhiên, bên cạnh những cửa hàng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của TP Hà Nội thì vẫn có những hàng quán kinh doanh trên vỉa hè dù đã có chỉ thị tạm dừng.

Ghi nhận trên khu vực phố Duy Tân (Cầu Giấy), nhiều quán cà phê, hàng ăn... vẫn hoạt động kinh doanh trên vỉa hè và lượng khách hàng lui tới cũng khá đông. Theo quan sát, tình trạng người dân lơ là, chủ quan, ngồi san sát nhau và không đeo khẩu trang vẫn diễn ra phổ biến.

Khách hàng và nhân viên không đeo khẩu trang tại quán cà phê trên phố Duy Tân.

Một cửa hàng ăn khác ở khu vực phố Duy Tân chật kín xe trên vỉa hè. Trong nhà không bố trí vách ngăn, kê các bàn sát nhau, khách vào ăn ngồi không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Cửa hàng kinh doanh đồ ăn vẫn bày bán trên vỉa hè và không có biện pháp giãn cách.

Tương tự trên phố Trung Kính (Cầu Giấy) hầu hết các quán ăn, cà phê đều không có tấm chắn. Nhiều người chủ quan khẳng định vì Việt Nam đã hết dịch nên không đeo khẩu trang nữa.

Đặc biệt, tại các quán cà phê khách hàng ngồi thành từng nhóm đông, vô tư trò chuyện mà quên phòng dịch. Khách đến mua đồ và sử dụng tại quán không sử dụng khẩu trang và đứng sát nhau nhưng cũng không được nhân viên cửa hàng nhắc nhở.

Khách hàng ngồi san sát ở quán cà phê trên phố Trung Kính.

Cũng theo ghi nhận, tại một số tuyến đường, phố đều vắng vẻ, người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang. Các quán trà đá, cà phê vỉa hè cũng tuân thủ đóng cửa phòng dịch. Tại các khu vực công cộng như hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn Hà Nội..., người dân đều ý thức sự nguy hiểm của dịch bệnh nên đeo khẩu trang thường xuyên và vắng vẻ người qua lại, tập trung đông người.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ

Theo Thông báo số 273/TB-VP ngày 7.5 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chủ Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp giám sát biến động nhân khẩu, quản lý các cơ sở lưu trú trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tránh để phát sinh mầm bệnh từ nguồn nhập cảnh trái phép.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đây là thời điểm cần sự quyết liệt của chính quyền và đồng lòng của người dân. Đề nghị mỗi người dân nâng cao trách nhiệm, ý thức cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, đặc biệt thực hiện thông điệp “5K”, tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quán bia trên phố Trần Thái Tông thưa thớt khách.
Quán bia trên phố Trần Thái Tông thưa thớt khách.
Nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa phòng dịch trên phố Tô Hiệu.
Nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa phòng dịch trên phố Tô Hiệu.
Nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa phòng dịch trên phố Tô Hiệu.
Nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa phòng dịch trên phố Tô Hiệu.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phong toả tòa nhà trên phố Ngụy Như Kon Tum: Người dân tất bật tiếp tế

Ngọc Lê - Phạm Động |

Tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang được cách ly y tế sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này. Nhiều người dân đã tới đây để tiếp tế các nhu yếu phẩm.

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

Tùng Giang |

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch tại xã Hiệp Thuận sau khi xã này ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Phong toả tòa nhà trên phố Ngụy Như Kon Tum: Người dân tất bật tiếp tế

Ngọc Lê - Phạm Động |

Tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang được cách ly y tế sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này. Nhiều người dân đã tới đây để tiếp tế các nhu yếu phẩm.

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

Tùng Giang |

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch tại xã Hiệp Thuận sau khi xã này ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19.