Quán bar "núp bóng" nhà hàng, tra tấn giấc ngủ dân Thủ đô

Nhóm PV Lao Động |

Bực dọc và mất ngủ triền miên, đó là tình cảnh của những người dân phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) khi sống cạnh 2 quán bar Hey Club (57 Cửa Nam) và Taolao (31 Lê Duẩn). Nhưng họ cũng chỉ biết chịu đựng...

Ám ảnh những âm thanh "tra tấn" 

Sống cạnh quán bar Hey Club (57 Cửa Nam), nhiều năm trở gần đây, ông Nguyễn Hữu Cầu (69 tuổi) chưa từng có một đêm ngon giấc. Những tiếng nhạc chát chúa từ phía quán bar này tra tấn gia đình ông và những hộ dân xung quanh suốt từ 21h đêm đến 2 - 3 giờ sáng mới chịu dừng lại.

"Đến phát điên rồi, nhạc họ mở ầm ĩ làm tôi cả đêm không ngủ nổi. Tiếng to đến nỗi nồi niêu, xoong chảo nhiều khi nó còn rung theo cơ. Dùng khăn giấy bịt tai lại mà vẫn không ăn thua" - ông Cầu bức xúc cho biết. 

Phải đến hơn 2h sáng, khi âm thanh trong quán bar nhỏ dần, đã quá mệt, ông Cầu mới thiếp đi. Mất ngủ hàng đêm, đời sống sinh hoạt của gia đình ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Cầu vật vã với mỗi giấc ngủ.
Ông Cầu vật vã với mỗi giấc ngủ.

Từ một người cả năm không phải đi khám, giờ đây sổ khám bệnh của ông Cầu cứ ngày một dày lên, mỗi tháng phải tới bệnh viện 2 - 3 lần vì các bệnh liên quan đến thần kinh, huyết áp. "Thằng cháu tôi cũng vì nhạc nhẽo ầm ầm vậy mà không thể tập trung vào học hành" - ông Cầu nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Trâm (68 tuổi) cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự khi sống cạnh quán bar Taolao (31 Lê Duẩn). "Ngày xưa chả biết thuốc ngủ là gì mà từ hồi bị tiếng nhạc của quán bar này mở inh ỏi mà phải mua bao thứ thuốc. Uống cũng không có tác dụng bởi tiếng nhạc nó cứ dội uỳnh uỳnh vào đầu mình cả đêm, khó chịu cực kỳ" - bà Trâm cho hay.

Còn nhà ông Lê Anh Tuấn (61 tuổi) thì nằm giữa 2 quán bar Hey Club và Taolao. Cả tuần không một ngày ngơi nghỉ, những tiếng nhạc như "đấm thùm thụp" vào tai khiến gia đình ông vô cùng bức xúc. "Mất ngủ triền miên vì thứ nhạc đinh tai nhức óc này. Nhiều lúc bực quá tôi phải gọi 113 nhờ can thiệp" - ông Tuấn nói.

2h sáng tại Hey Club, âm nhạc vẫn “hết nấc“.
2h sáng tại Hey Club, âm nhạc vẫn “hết nấc“.

Ghi nhận trực tiếp của PV Lao Động trong nhiều ngày đầu tháng 6.2019, thực trạng đúng như những gì người dân phản ánh. 2h sáng, âm thanh chát chúa, ầm ào tại các quán Hey Club và Taolao Bar vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dù đã qua nhiều lớp tường, các hộ dân sống cạnh những cơ sở này vẫn có thể cảm nhận rõ tiếng nhạc dội lại từ 2 quán bar trên.

"Bọn chị kêu cứu hoài rồi"

Trao đổi với PV Lao Động, các hộ dân sống cạnh hai quán bar Hey Club (57 Cửa Nam) và Taolao (31 Lê Duẩn) cho biết suốt nhiều năm qua họ đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Cửa Nam, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị có hướng xử lý đối với 2 quán bar này, yêu cầu họ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về thời gian hoạt động. Đơn có chữ ký của hơn chục hộ dân nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào" - ông Lê Anh Tuấn (phường Cửa Nam) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ âm thanh của quán bar Hey Club cho biết đã đằng đẵng đem đơn kiến nghị lẫn đơn kêu cứu đến một loạt các cơ quan nhưng kết quả đều bất lực. "Tôi không biết vụ việc này thuộc về trách nhiệm của UBND phường Cửa Nam hay UBND quận Hoàn Kiếm. Khi tôi đem đơn đến hai cơ quan này cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đến giờ sự việc vẫn không có bất cứ tiến triển nào" - chị Hương phản ánh.

Đơn kêu cứu được người dân gửi đến nhiều cơ quan chức năng.
Đơn kêu cứu được người dân gửi đến nhiều cơ quan chức năng.
Chia sẻ với PV, các hộ dân đều cho biết họ hoàn toàn ủng hộ việc kinh doanh của các cơ sở nhưng hoạt động này phải tuân thủ quy định của pháp luật, không được hoạt động quá giờ cho phép, đảm bảo đủ các điều kiện về cách âm, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống trong khu vực.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Vinh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết việc xử lý dứt điểm vụ việc vẫn đang gặp khó, bởi trong giấy phép hoạt động của những quán bar như Hey Club lại là "nhà hàng có sử dụng nhạc". Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý và địa phương đã nhiều lần đề xuất rút giấy phép của cơ sở này.

Sau nhiều bức xúc của người dân, ngày 28.5 vừa qua, đoàn thanh tra liên ngành của quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra và đo tiếng ồn tại quán bar Hey Club. Tuy vậy, thời điểm này vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về kết quả của buổi kiểm tra này.

Bị xử phạt hơn nửa tỉ đồng

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Công an phường Cửa Nam cho biết, quán bar Hey Club và Taolao liên tục được kiểm tra, riêng quán Hey Club đã bị xử phạt gần 600 triệu đồng từ khi đi vào hoạt động (năm 2015) với nhiều lỗi vi phạm khác nhau như: Hoạt động quá giờ quy định, điều kiện phòng cháy chữa cháy...

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra quán bar trong đêm, phát hiện 80 “dân chơi” dương tính ma túy

H.V |

Sáng 3.5, tại quán bar F3Club (số 54 Chi Lăng, Hải Châu 2, Đà Nẵng), lực lượng công an kiểm tra nhanh và phát hiện 80 trường hợp dương tính với ma túy.

Ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke và hiểm họa khôn lường

ĐINH TRỌNG |

Ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống người dân. Tuy đã có hành lang pháp lý ban hành nhưng việc xử lý vấn đề này ở cấp xã, phường còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, thêm một vụ án mạng đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hát karaoke gây ồn ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Massage kích dục, bar tay vịn giữa trung tâm văn hóa quận: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

NHÓM PV |

UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan hữu trách kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) được nêu trong loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiểm tra quán bar trong đêm, phát hiện 80 “dân chơi” dương tính ma túy

H.V |

Sáng 3.5, tại quán bar F3Club (số 54 Chi Lăng, Hải Châu 2, Đà Nẵng), lực lượng công an kiểm tra nhanh và phát hiện 80 trường hợp dương tính với ma túy.

Ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke và hiểm họa khôn lường

ĐINH TRỌNG |

Ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống người dân. Tuy đã có hành lang pháp lý ban hành nhưng việc xử lý vấn đề này ở cấp xã, phường còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, thêm một vụ án mạng đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hát karaoke gây ồn ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Massage kích dục, bar tay vịn giữa trung tâm văn hóa quận: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

NHÓM PV |

UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan hữu trách kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) được nêu trong loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động.