Quận 7 TPHCM kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nhờ đâu?

KHÁNH LINH |

Ngày 2.9, quận 7 TPHCM công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỉ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19. Đây là địa phương thứ 2 (cùng với huyện Củ Chi) công bố kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong lúc tình hình COVID-19 vô cùng phức tạp tại TPHCM, quận 7 từng là một trong 3 quận có số ca nhiễm cao do ổ dịch từ khu công nghiệp và các phường lân cận. Song cho đến nay, quận đã nhận được kết quả tích cực về phòng chống dịch nhờ bám sát thực tiễn và có giải pháp sáng tạo, phù hợp.

"Trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 tại TPHCM, UBND quận 7 đã ban hành 10 Quyết định về việc tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 10 phường" - đại diện UBND quận 7 thông tin.

Với quyết tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân, đặc biệt là điều trị các ca mắc COVID-19 trên địa bàn để giảm thiểu số ca tử vong, UBND quận 7 đã có quy chế phối hợp liên kết giữa các cơ sở điều trị COVID-19 với các bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn như Bệnh viện FV, Bệnh viện Tâm Đức...

Đồng thời, phối hợp với các Bệnh viện dã chiến của TP như Bệnh viện dã chiến số 16, Trung tâm hồi sức tích cực do Bệnh viện Bạch Mai vận hành... để hỗ trợ phối hợp điều trị F0 khi các cơ sở quận 7 không còn đủ khả năng chữa trị hay không còn sức chứa.

Bệnh nhân điều trị COVID-19 tại bệnh viện FV, quận 7. Ảnh: BVCC.
Bệnh nhân điều trị COVID-19 tại bệnh viện FV, quận 7. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ và thăm khám kịp thời cho các F0 điều trị tại nhà, quận 7 đã thành lập 44 trạm y tế tại 10 phường, với tổng số 83 bác sĩ, 11 dược sĩ, 22 điều dưỡng, 239 tình nguyện viên, trong đó có 34 trạm y tế lưu động.

Phụ trách chính về chuyên môn tại trạm y tế lưu động số 4, phường Tân Kiểng (quận 7) trước đó cũng đã đồng hành cùng Tổ y tế cộng đồng phường, bác sĩ Võ Việt Hản chia sẻ: "Tính chất công việc vẫn như vậy nhưng công việc tăng gấp 3 lần kể từ khi tôi chuyển sang công tác trạm y tế lưu động. Trung bình một ngày, trạm chúng tôi thăm khám khoảng 100 F0" - bác sĩ Hản chia sẻ.

Tính từ ngày 20.8 đến 2.9, các trạm y tế lưu động đã đến thăm khám trực tiếp cho 1.961 trường hợp, thăm khám và tư vấn online cho 5.792 trường hợp, chuyển viện cấp cứu 79 trường hợp.

Không chỉ điều trị cho các F0 tại nhà, quận 7 cũng đã nhanh chóng thành lập 21 khu cách ly tập trung, với quy mô 3.400 giường, dành cho các F0 không thể đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà, hoặc có triệu chứng nhẹ, béo phì, lớn tuổi, bệnh nền.

"Các khu cách ly cũng được tăng cường các y bác sĩ, các trang thiết bị cần thiết như bình ôxy, cũng như cấp phát một cơ số thuốc điều trị COVID-19 nhằm hạn chế tình trạng chuyển biến nặng của bệnh nhân. Hiện đang cách ly tập trung 643 người" - đại diện UBND quận 7 thông tin.

Anh Lê Thanh Tâm - Phụ trách Trạm y tế lưu động số 21 (phường Bình Thuận, quận 7) chia sẻ: "Trong phường Bình Thuận hiện nay còn 3 trạm y tế lưu động. Một số trạm đã được điều chuyển đến phụ trách khu cách ly tập trung trên địa bàn. Khu vực cách ly tập trung dành cho người dân ở các khu trọ mắc COVID-19 để họ có điều kiện điều trị và theo dõi tốt hơn" - anh Tâm nói.

Với sự sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, đầu tư về trang thiết bị, vật tư y tế, kết nối được với mạng lưới thầy thuốc trẻ TPHCM cùng các y bác sĩ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận, các cơ sở y tế đã phát huy được chức năng của mình, kịp thời phát hiện, cấp cứu các ca trở nặng, giảm tỉ lệ tử vong đáng kể cho địa phương.

"Từ ngày 2.9 đến 6.9, quận sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với các hộ dân tại vùng xanh và vàng. Sau khi hoàn tất sẽ tổ chức đánh giá vùng lại, xây dựng cơ sở dữ liệu mới về các vùng nguy cơ, để có biện pháp quản lý phù hợp" - đại diện UBND quận 7 chia sẻ.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng là Ban chỉ đạo quận 7

NHÓM PV |

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"; TPHCM: Đến tận nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người dân; Shipper xét nghiệm từ tờ mờ sáng, vui mừng vì được bật app... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.9.

TPHCM: Quận 7 hướng dẫn cách thức đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn

KHÁNH LINH |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà. Mỗi hộ dân của quận 7 sẽ đăng ký mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 1 lần/tuần, theo hình thức combo thực phẩm với từng mức giá khác nhau.

TP.HCM: Nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của quận 7

KHÁNH LINH |

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 290 giường tại số 38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 đã được lắp đặt bồn oxy 32 tấn cùng hệ thống oxy trung tâm để đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc. Đây là sáng kiến của quận 7 sau khi ghi nhận số bệnh nhân chuyển nặng tăng cao.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng Sài Gòn: Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng là Ban chỉ đạo quận 7

NHÓM PV |

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"; TPHCM: Đến tận nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người dân; Shipper xét nghiệm từ tờ mờ sáng, vui mừng vì được bật app... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.9.

TPHCM: Quận 7 hướng dẫn cách thức đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn

KHÁNH LINH |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà. Mỗi hộ dân của quận 7 sẽ đăng ký mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 1 lần/tuần, theo hình thức combo thực phẩm với từng mức giá khác nhau.

TP.HCM: Nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của quận 7

KHÁNH LINH |

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 290 giường tại số 38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 đã được lắp đặt bồn oxy 32 tấn cùng hệ thống oxy trung tâm để đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc. Đây là sáng kiến của quận 7 sau khi ghi nhận số bệnh nhân chuyển nặng tăng cao.