Quà tặng có 1-0-2 kêu gọi bảo vệ môi trường của chàng chủ quán cà phê 8X

LAN NGÔ |

Đến với cà phê Xưa tại phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp khách không chỉ bất ngờ với không gian nhẹ nhàng, trang trí theo phong cách cổ xưa bằng những vật dụng có từ thời ông bà còn được đích thân chủ quán làm tặng món quà độc nhất vô nhị...

Chủ nhân của quán cà phê này là anh Huỳnh Hiền, sinh năm 1984, một người con của quê hương Sa Đéc. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường, anh đã chọn ống hút tre làm sản phẩm cho chương trình đồng hành hạn chế ống hút nhựa dùng một lần của mình.

Anh Hiền đang khắc ống hút cho khách. Ảnh: Lan Ngô
Anh Hiền đang khắc tên lên ống hút tặng khách. Ảnh: Lan Ngô
Ống hút đã được khắc xong. Ảnh: Lan Ngô
Nhũng chiếc ống hút quà tặng hoàn chỉnh. Ảnh: Lan Ngô

Chương trình đồng hành tặng ống hút tre có khắc tên của anh Hiền diễn ra vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 7h đến 11h.

Khách đến quán, chỉ cần để lại thông tin, sau vài phút là chủ quán đã khắc xong, khách có thể nhận ống hút và sử dụng ngay. Sau khi dùng xong khách có thể rửa và sử dụng vào những lần tiếp theo.

Khách sử dụng ống hút tre có khắc tên sau khi được tặng. Ảnh: Lan Ngô
Khách sử dụng ống hút tre có khắc tên mình sau khi được tặng. Ảnh: Lan Ngô
 
Khách cảm thấy thích thú sau khi nhận được ống hút bằng tre quán tặng. Ảnh: Lan Ngô
Khách cảm thấy thích thú sau khi nhận được món quà độc đáo do đích thân chủ quán tặng. Ảnh: Lan Ngô

Không chỉ khách quen tại địa phương mà nhiều khách đến từ các tỉnh thành khác cũng tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi được tặng chiếc ống hút làm bằng tre thân thiện với môi trường lại có khắc tên của mình để làm kỷ niệm.

 
Không gian kiểu xưa của quán khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Lan Ngô
Chiếc cối đá xưa được trang trí trong quán. Ảnh: Lan Ngô
Chiếc cối đá xưa được trang trí trong quán. Ảnh: Lan Ngô
Một góc trong quán cà phê Xưa. Ảnh: Lan Ngô
Một góc trong quán cà phê Xưa. Ảnh: Lan Ngô

Anh Hiền chia sẻ anh mong muốn góp một lời kêu gọi để mọi người thay đổi từ trong suy nghĩ, ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế ống hút nhựa dùng một lần.

Với việc làm của mình, anh Hiền mong muốn được khách tiếp nhận như một kỷ niệm để cùng đồng hành lâu dài với quán trong việc bảo vệ môi trường. Anh Hiền cũng hy vọng khách luôn mang theo ống hút tre để sử dụng dù ở bất cứ nơi đâu. "Nếu ống hút bị hư hỏng, khách chỉ cần mang đến quán đổi và sẽ được nhận lại ống hút mới có khắc tên tương tự" - anh Hiền cho biết.

LAN NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo ống hút làm bằng nước dừa tự phân hủy sau vài ngày sử dụng

LƯU THƠ |

Tại chợ Công nghệ - thiết bị và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2019 (Techmart – Techfest Mekong 2019), nhiều người ngạc nhiên, thích thú với sản phẩm ống hút làm bằng nước dừa, có thể tự phân hủy sau khi sử dụng.

Quảng Nam: Sản xuất ống hút trúc hướng đến hạn chế rác thải nhựa

TRƯỜNG AN – HUYỀN TRÂM |

Với định hướng “Góp phần thay đổi ý thức của người dân trong sử dụng rác thải nhựa”, gần 2 tháng nay, tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, các đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia sản xuất ống hút trúc. Đây là phong trào do một nhóm thanh niên và học sinh thuộc xã Sơn Viên thực hiện.

Tác phẩm từ ống hút của Việt Nam "ghi danh" kỷ lục khó tin thế giới

H.A |

Mới đây, Business Insider đã điểm lại một số kỉ lục Guinness khó tin và tuyệt vời nhất năm 2019. Trong số đó có một kỉ lục được ghi nhận tại Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Độc đáo ống hút làm bằng nước dừa tự phân hủy sau vài ngày sử dụng

LƯU THƠ |

Tại chợ Công nghệ - thiết bị và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2019 (Techmart – Techfest Mekong 2019), nhiều người ngạc nhiên, thích thú với sản phẩm ống hút làm bằng nước dừa, có thể tự phân hủy sau khi sử dụng.

Quảng Nam: Sản xuất ống hút trúc hướng đến hạn chế rác thải nhựa

TRƯỜNG AN – HUYỀN TRÂM |

Với định hướng “Góp phần thay đổi ý thức của người dân trong sử dụng rác thải nhựa”, gần 2 tháng nay, tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, các đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia sản xuất ống hút trúc. Đây là phong trào do một nhóm thanh niên và học sinh thuộc xã Sơn Viên thực hiện.

Tác phẩm từ ống hút của Việt Nam "ghi danh" kỷ lục khó tin thế giới

H.A |

Mới đây, Business Insider đã điểm lại một số kỉ lục Guinness khó tin và tuyệt vời nhất năm 2019. Trong số đó có một kỉ lục được ghi nhận tại Việt Nam.