Quá nhiều hồ sơ nhà đất ở TPHCM bị “ngâm” kéo dài

CAO HÙNG |

Không phải ngẫu nhiên, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chỉ đạo chủ tịch các quận, huyện TPHCM phải rà soát, khắc phục ngay công tác giải quyết, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà... cho người dân, vốn đang bị kêu ca là quá chậm chạp, kéo dài tại các văn phòng đăng ký đất đai...

Đơn cử ông Huỳnh Văn Tùng (thường trú P.5, Q. 11) xin cấp chủ quyền nhà cho căn nhà của mình tại thửa đất số 473 và 462, tờ bản đồ số 33, địa chỉ số 1651/49 ấp 3, đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Tính đến ngày 2.8.2017, ông Tùng đã thực hiện hoàn tất các thủ tục hồ sơ về nhà đất. Ông Tùng đã nộp thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Hồ sơ nhà đất đã tới Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nhà Bè và nơi đây đã có giấy hẹn.... Tuy nhiên, đến nay (giữa tháng 1.2018), thời gian đã gần 5 tháng,  ông Tùng vẫn chưa nhận  được giấy tờ chủ quyền nhà. Nhiều lần ông Tùng thắc mắc thì cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nhà Bè cho biết, hồ sơ hiện đang nằm trên Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM – thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM.

Văn phòng đăng ký đất đai TP được uỷ quyền ký xác nhận trên  giấy tờ nhà đất đã khiến nhiều hồ sơ bị trễ hẹn. Ảnh: H.H
Văn phòng đăng ký đất đai TP được uỷ quyền ký xác nhận giấy tờ nhà đất khiến nhiều hồ sơ bị trễ hẹn. Ảnh: H.H

Cuối tháng 12.2017 vừa qua, Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ TPHCM đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt vụ “ngâm” hồ sơ, chậm giải quyết cấp giấy tờ, chủ quyền nhà đất cho người dân ở các quận, huyện.

Thí dụ, tại quận 2, có một số hồ sơ “ngâm” từ 1 tháng 15 ngày đến 6 hoặc 7 tháng. Ở quận 6, bình quân mỗi hồ sơ bị “ngâm” tới 2 tháng 10 ngày đến 2 tháng 15 ngày... Tại quận 7, nhiều hồ sơ bị trễ hẹn từ 1 tháng đến 2 và 4 tháng. Ở quận Tân Phú, thường hồ sơ bị “ngâm” từ 1-6 tháng...

Một cán bộ của Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết: Trước đây, hồ sơ được giao cho quận, huyện ký, thì thời gian trình ký nhanh hơn. Song gần đây, việc ký xác nhận tại các giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất... bắt buộc phải giao về Văn phòng đăng ký đất đai TP, thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM ký. Đơn vị này được uỷ quyền ký và sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên – Môi trường để ký xác nhận... Chính vì vậy, việc giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân bị chậm trễ suốt từ tháng 8.2017 đến nay.

Trước thực trạng này, UBND TP đã chỉ đạo lãnh đạo các quận – huyện, cơ quan chức năng liên quan, phải đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp trên địa bàn TPHCM.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Theo Dân trí |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai, đặc biệt thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai

TS |

Đây là ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.

Đô thị Việt Nam còn lãng phí đất đai và biến tướng quy hoạch

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Đây là nghiên cứu được TS Trương Văn Quảng - Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo “Thực trạng quản lý đô thị & Nhu cầu nguồn nhân lực liên ngành trong quản lý phát về triển đô thị Việt Nam” do Khoa Các khoa học liên ngành và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Theo Dân trí |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai, đặc biệt thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai

TS |

Đây là ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.

Đô thị Việt Nam còn lãng phí đất đai và biến tướng quy hoạch

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Đây là nghiên cứu được TS Trương Văn Quảng - Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo “Thực trạng quản lý đô thị & Nhu cầu nguồn nhân lực liên ngành trong quản lý phát về triển đô thị Việt Nam” do Khoa Các khoa học liên ngành và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.