Hiện nay, khi điều khiển ôtô, môtô qua hầm đường bộ, nhất là những hầm ngắn người lái xe thường không quan tâm tới việc bật đèn chiếu sáng cho phương tiện của mình. Đây là hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông, có nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông.
Theo quy định tại khoản 1, điều 27, Luật giao thông đường bộ Việt Nam 2008: "Các phương tiện cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu".
Nếu vi phạm, người điều khiển xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định171/2013/NĐ-CP.
Cụ thể, tại Điểm a Khoản 4, Điểm c Khoản 11, Điều 5 quy định: phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm: Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ.
Mức phạt 1.000.000 đồng được áp dụng với anh là mức phạt cụ thể, do không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, nên được áp dụng mức trung bình của khung tiền phạt.
Do đó, việc CSGT phạt anh Tùng Anh lỗi điều khiển ôtô không bật đèn chiếu sáng gần trong hầm đường bộ với mức phạt 1.000.000đ và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 2 tháng là đúng quy định của pháp luật.
Các chủ phương tiện cần lưu ý khi bật đèn chiếu sáng, cần bật đèn ở chế độ chiếu gần, chứ không phải ở chế độ chiếu xa.