Phường cho tư nhân xây dựng dự án “BOT thể thao” trên đất công

QUANG ĐẠI |

Nấp sau tấm bình phong “xã hội hóa”, UBND phường Lê Lợi (TP Vinh- Nghệ An) đã cho phép tư nhân xây dựng sân vận động nhân tạo để kinh doanh trên đất công.

UBND phường Lê Lợi (TP Vinh-Nghệ An) được giao khu đất khoảng 5.000 m2 tại khu Đô thị nam Lê Lợi để trồng cây xanh, xây khu thể dục thể thao (TDTT).

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đầu tư đúng quy hoạch đã được phê duyệt, UBND phường Lê Lợi “liên kết” với một nhân viên Đội Quy tắc đô thị của phường này tự ý xây dựng công trình kinh doanh theo hình thức “BOT”.

Sân bóng mini được xây dựng trên đất công, giao cho tư nhân kinh doanh. Ảnh: PV
Sân bóng mini được xây dựng trên đất công, giao cho tư nhân kinh doanh. Ảnh: PV

Trên phần đất "vàng" rộng gần 5.000m2, hiện đã hình thành “Trung tâm TDTT” với 2 sân bóng mini thảm cỏ nhân tạo rộng hơn 2.000m2, nhà điều hành. Nhiều người dân phường Lê Lợi cho biết, hộ ông Nguyễn Đình Sơn – nhân viên Đội quy tắc đô thị của phường là người bỏ tiền ra xây dựng công trình nói trên, và đứng ra tổ chức điều hành hoạt động của Trung tâm này. Người dân muốn chơi thì phải nộp phí, khoảng 350.000 đồng/giờ.

“Đất công cộng, quy hoạch là sân vận động phường, không hiểu sao tư nhân làm chủ, kinh doanh như một công trình BOT”, nhiều người dân thắc mắc.

Trước sự phản ứng của người dân, UBND phường Lê Lợi chống chế rằng người dân có được một phần sân chơi tự do. Tuy nhiên, phần sân này thực chất chỉ rộng khoảng 600m2, lại lát bằng gạch nên người dân hoạt động rất khó khăn.

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng bể bơi với mục đích kinh doanh trên diện tích khoảng 800m2, bị phát hiện và đã buộc phải tự tháo dỡ.

Ngày 6.7, trao đổi với PV, ông Thái Giáp Vinh- Chủ tịch UBND phường Lê Lợi thừa nhận sai phạm trong quá trình xây dựng Trung tâm TDTT nói trên. Ông Vinh giải thích do khó khăn về kinh phí để hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên mới phải kêu gọi tư nhân vào đầu tư.

PV hỏi hai bên (phường và ông Nguyễn Đình Sơn) đã ký kết hợp đồng như thế nào, đã xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm TDTT chưa, ông Vinh cho biết chưa hề ký kết gì cả. Quy chế hoạt động của Trung tâm TDTT cũng chưa ai ký ban hành. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn tổ chức hoạt động, cho thuê sân để kinh doanh.

Về hoạt động của Trung tâm nói trên, ông Vinh ban đầu cho biết “đã đình chỉ”, nhưng sau đó lại nói là một số người đã đá quen sân rồi nên vẫn tiếp tục cho hoạt động.

Được biết, Thành ủy Vinh đang làm quy trình xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan trọng vụ việc nói trên. Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề là tư nhân hóa đất công cộng vẫn không được giải quyết triệt để làm người dân bức xúc.

Ngày 23.1.2019, Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng trái phép đối với UBND phường Lê Lợi. Cụ thể, UBND phường Lê Lợi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt (Quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt gồm: Sân bóng đá diện tích 2.560m2; nhà quản lý diện tích 80m2; khán đài diện tích 503m2; sân khấu ngoài trời diện tích 65m2; sân bê tông diện tích 2.048m2).

Tuy nhiên, phường Lê Lợi đã xây dựng: Bể bơi ngoài trời diện tích 40,3m2; phòng thay đồ diện tích 4,8m2; sân bóng đá diện tích 3.048m2; nhà vệ sinh 38m2; nhà quản lý dịch vụ tiện ích 83m2; mái lợp tôn diện tích 85m2; sân chơi miễn phí lát gạch 615m2.

UBND TP Vinh yêu cầu phường Lê Lợi tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, trả lại mặt bằng như hiện trạng trước ngày 28.1, nhưng đến nay, UBND phường Lê Lợi không chấp hành.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội còn 18 công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Quang Hiệu |

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành lưới điện mà  gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện được Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Vi phạm về trật tự xây dựng tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

H.Nguyên |

Ngày 1.7, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 10.194 công trình, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 357 trường hợp vi phạm.

Hà Nội xử lý 357 vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng

T.CHÍ |

Sáng 27.6, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về tình hình công tác thanh tra, kiểm tra các công trình vi phạm trật tự xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã xử lý 357 trường hợp.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội còn 18 công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Quang Hiệu |

Vi phạm hành lang an toàn lưới điện không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành lưới điện mà  gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện được Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Vi phạm về trật tự xây dựng tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

H.Nguyên |

Ngày 1.7, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 10.194 công trình, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 357 trường hợp vi phạm.

Hà Nội xử lý 357 vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng

T.CHÍ |

Sáng 27.6, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về tình hình công tác thanh tra, kiểm tra các công trình vi phạm trật tự xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã xử lý 357 trường hợp.