Phương án neo đậu tàu thuyền vùng đệm vịnh Hạ Long sẽ hoàn thành trong tháng 8

Đoàn Hưng |

Ngày 2.8, lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp tàu thuyền neo đậu không đúng nơi quy định tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long. Theo dự kiến, địa phương quyết tâm sẽ hoàn thành phương án quản lý, sắp xếp neo đậu phương tiện khu vực vịnh Hạ Long theo quy định trong tháng 8.

Trong buổi kiểm tra, tại khu vực biển dọc theo đường Trần Quốc Nghiễn phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Gai có nhiều tàu thuyền đang neo đậu dưới chân cầu Bài Thơ 1, trước Chợ Hạ Long I, Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Đoàn công tác đã tuyên truyền chủ trương của thành phố trong việc bố trí, sắp xếp các điểm neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các chủ phương tiện thủy về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Tổ chức ký cam kết đối với các chủ phương tiện, thuyền viên tàu, thuyền về việc neo đậu đúng nơi quy định.

Nhiều phương tiện neo đậu sai vị trí tại khu vực đối diện chợ Hạ Long 1. Ảnh: Đoàn Hưng
Nhiều phương tiện neo đậu sai vị trí tại khu vực đối diện chợ Hạ Long 1. Ảnh: Đoàn Hưng

Qua kiểm tra, phát hiện 2 tàu gỗ có giấy phép kinh doanh bán hàng nhưng đỗ không đúng vị trí, lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Theo rà soát sơ bộ, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hạ Long có gần 1.300 phương tiện tàu, thuyền các loại đang hoạt động khu vực vịnh Hạ Long. Hiện, số lượng phương tiện, đặc biệt là các phương tiện đánh bắt thủy sản, cung ứng, hậu cần vi phạm quy định dừng đỗ vẫn còn diễn ra phổ biến tập trung tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long.

Lực lượng chức năng thành phố tuyên truyền nhắc nhở nhiều tàu neo đậu dưới gầm cầu Bài Thơ 1. Ảnh: Đoàn Hưng
Lực lượng chức năng thành phố tuyên truyền nhắc nhở nhiều tàu neo đậu dưới gầm cầu Bài Thơ 1. Ảnh: Đoàn Hưng

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ngày 25.7.2023, UBND TP Hạ Long đã xây dựng Kế hoạch số 315/KH-UBND về triển khai rà soát, sắp xếp, di dời và xử lý các phương tiện thủy neo đậu không đúng nơi quy định ven bờ vịnh Hạ Long.

Cùng với đó, thành phố ban hành Thông báo số 482/TB-UBND về việc cấm neo đậu tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa bàn các phường: Bạch Đằng, Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải, Hồng Gai, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Nhiều tàu đã chủ động di chuyển về nơi neo đậu theo quy định. Ảnh: Đoàn Hưng
Nhiều tàu đã chủ động di chuyển về nơi neo đậu theo quy định. Ảnh: Đoàn Hưng

Sau buổi ra quân, thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện rà soát, thống kê số lượng các phương tiện thu mua, khai thác thủy, hải sản cùng các phương tiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ thường xuyên hoạt động ven bờ vịnh Hạ Long làm cơ sở để xây dựng phương án quản lý, sắp xếp neo đậu phương tiện theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.2023.

Đồng thời, thành phố hoàn thiện quy hoạch và đầu tư dự án khu hậu cần nghề cá, điểm neo đậu tàu thuyền tại phường Hà Phong, việc di dời các tàu thuyền neo đậu không đúng nơi quy định tại các khu vực ven vịnh Hạ Long sẽ được đưa về khu vực bến neo đậu tàu thuyền Cái Xà Cong (phường Hà Phong) và khu vực bến cá (phường Cao Xanh) quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh nhận quyết định nghỉ hưu cùng ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy và Phó Giám đốc sở này Trịnh Đăng Thanh đều nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày hôm nay (1.8).

Phong trào công nhân góp phần xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu

Đoàn Hưng |

Sáng 27.7, Công đoàn Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại TP Hạ Long với sự tham dự của 380 đại biểu, đại diện cho khoảng 400.000 công nhân, viên chức, lao động trên toàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tài xế "ngấm đòn" khi coi xe ôm công nghệ là nguồn thu nhập chính

HỮU CHÁNH |

Từng là công việc "hái ra tiền", nhưng nhiều tài xế xe ôm công nghệ như GrabBike, GoRide hay beBike giờ đây ngán ngẩm vì ế cuốc, kiếm tiền không đủ nuôi gia đình.

Sáp ong vang đắt hơn tôm tươi, thương lái thu gom bán sang Trung Quốc

HÀ THỦY |

Khoảng một tháng nay, nhiều thương lái ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) thu mua sáp ong vang (ong vàng) với giá cao 1 triệu đồng/kg. Người dân trên địa bàn rủ nhau tranh thủ săn tìm ong vang khi giá còn đắt hơn tôm tươi.

Loạt mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống dù giảm mạnh giá thuê

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội những tháng vừa qua vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển, giảm mạnh giá thuê.

Lũ dữ cuốn trôi cầu cao tốc ở Trung Quốc, 2 ôtô lao xuống sông

Thanh Hà |

2 ôtô đã lao xuống sông khi đoạn cầu cao tốc ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi trong sáng 3.8.

Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Lợi dụng kẽ hở trong quy định về tách thửa đối với nhóm đất nông nghiệp, nhiều người đã tự ý tách thửa để phân lô bán nền. Ham rẻ, người dân đổ xô mua, xây nhà ở các khu đất trên. Từ nhu cầu này, các điểm dân cư tự phát hình thành trái quy hoạch cũng mọc lên càng nhiều.

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh nhận quyết định nghỉ hưu cùng ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy và Phó Giám đốc sở này Trịnh Đăng Thanh đều nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày hôm nay (1.8).

Phong trào công nhân góp phần xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu

Đoàn Hưng |

Sáng 27.7, Công đoàn Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại TP Hạ Long với sự tham dự của 380 đại biểu, đại diện cho khoảng 400.000 công nhân, viên chức, lao động trên toàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.