Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

“Hồi sinh” sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã xin ý kiến các nhà khoa học hoàn thiện Dự án Xây dựng trạm bơm bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch. Theo đề án, nước từ sông Hồng sẽ được bổ cập vào hồ Tây sau đó điều tiết ra sông Tô Lịch để “hồi sinh” con sông này. Theo đó, nước từ sông Hồng được bơm vào hồ Tây, khi đạt mực nước cần thiết, thành phố sẽ cho mở các cửa xả ra sông Tô Lịch. Theo phương án này, mỗi ngày TP.Hà Nội dự kiến bơm hơn 134.000m3 nước vào hồ Tây (bơm 26 ngày/tháng).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường các con sông, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, nhiều năm qua Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quy hoạch, chủ trương, chính sách, kỹ thuật - hạ tầng và tập trung nguồn lực trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường sông. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai nhiều dự án thoát nước, cải thiện ô nhiễm môi trường sông, hồ như dự án nạo vét bùn, bổ cập nước vào các con sông.

Công tác duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường sông Tô Lịch được TP, Sở Xây dựng giao Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện bao gồm: Duy trì vệ sinh vớt rác trên mặt nước, mái kè ven sông; duy trì cỏ trên mái kè sông; quản lý kiểm tra chống lấn chiếm lòng sông; nạo vét bùn các đoạn sông để giảm bùn tích tụ trong môi trường nước… Đặc biệt, hiện tại TP cũng đã cho phép Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nghiên cứu phương án sử dụng nước sông Hồng (thông qua trạm bơm, bể lắng) bổ cập nước cho Hồ Tây và thau rửa sông Tô Lịch góp phần giảm ô nhiễm, đặc biệt là vào mùa khô.

Ông Võ Tiến Hùng - Chủ tịch Cty Thoát nước Hà Nội - cho biết, trong những năm gần đây mực nước Hồ Tây đang bị cạn kiệt dần (nhiều chỗ chỉ còn 0,5m nước). Điều đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm Hồ Tây ngày càng nghiêm trọng hơn. Để cải thiện chất lượng nước hồ Tây, cùng với việc nạo vét bùn, theo ông Hùng, việc cung cấp nước bổ sung là hết sức cần thiết. Song song với nhiệm vụ trên, TP.Hà Nội cũng tính tới việc tạo dòng chảy để “hồi sinh” sông Tô Lịch.

Về biện pháp lấy nước sông Hồng, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng sẽ xây dựng một trạm bơm đặt tại mép sông Hồng, cách cầu Nhật Tân khoảng 620m về phía hạ lưu, thuộc địa phận phường Nhật Tân. Trạm bơm gồm 4 tổ máy bơm chìm có các thông số ước tính là: Q=2300 m3/h, H=16,5m, N= 132KW), trong đó có 1 máy dự trữ chìm đặt trong ống đứng.

Phương pháp thi công sẽ là đóng cọc trước mà chưa cần đào móng, sau khi thi công xong bản sàn bên trên mới đào đất trong cừ và làm buồng hút. Tức là thi công theo kiểu từ trên xuống. Các máy bơm và động cơ luôn chìm trong nước để hút nước trong mọi trường hợp mực nước sông, phù hợp với tình hình hạ thấp mực nước sông Hồng hiện nay. Tuyến ống đẩy chung DN1200 dài khoảng 2010m, dẫn nước từ trạm bơm đến trạm xử lý nước ở khu vực hồ Thủy Sứ rồi cấp vào Hồ Tây.

Thời gian nào thích hợp để làm sạch sông Tô Lịch?

Về thời gian thực hiện việc xây dựng trạm bơm bổ cập nước Hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch, ông Phạm Văn Cường - Ủy viên BCH Hội Xây dựng TP.Hà Nội - cho biết, hiện nay vào mùa khô sông Tô Lịch chỉ có khoảng 20 - 30cm nước ở khu vực thượng lưu không có dòng chảy. Nhiều đoạn sông trơ đáy bùn và màu nước thải đen kịt, mùi hôi thối bốc lên gây ô nhiễm nặng nề cho sinh hoạt hai bên bờ sông. Ở hạ lưu phần tự chảy ra sông Nhuệ qua cửa đập Thanh Liệt phải đóng cửa lại để giảm ô nhiễm cho sông.

Do vậy, theo ông Cường thời gian bổ cập nước cho hồ và sông Tô Lịch chỉ cần thiết từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Đánh giá về vấn đề này PSG-TS Trần Đức Hạ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường - cho biết, toàn tuyến sông Tô Lịch có trên 200 cửa xả lớn, tiếp nhận trên 150.000m3 nước thải mỗi ngày (chưa kể lượng nước thải sông Lừ, sông Kim Ngưu và gần 500 điểm xả nhỏ đổ vào). Do vậy, sông Tô Lịch cần bổ cập nước về mùa khô.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sau Tô Lịch, "bảo bối" Nhật Bản được giới thiệu làm sạch hồ nước đọng

Hà Thế |

UBND TP Hà Nội mới đây đã giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố đề Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Kết quả phân tích mẫu nước sông Tô Lịch và Hồ Tây sau thí điểm làm sạch

Tô Thế - Văn Thắng |

Mùi hôi thối tại sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần. Trong nước khu xử lý thả cá Koi tại sông Tô Lịch, vi khuẩn có hại Coliform giảm hơn 61 triệu lần, E.Coli giảm 1100 lần

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau Tô Lịch, "bảo bối" Nhật Bản được giới thiệu làm sạch hồ nước đọng

Hà Thế |

UBND TP Hà Nội mới đây đã giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố đề Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Kết quả phân tích mẫu nước sông Tô Lịch và Hồ Tây sau thí điểm làm sạch

Tô Thế - Văn Thắng |

Mùi hôi thối tại sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần. Trong nước khu xử lý thả cá Koi tại sông Tô Lịch, vi khuẩn có hại Coliform giảm hơn 61 triệu lần, E.Coli giảm 1100 lần